Thursday, April 18, 2024

Người biểu tình Hồng Kông dựng tường cản, nổi lửa chống cảnh sát

HỒNG KÔNG (AP) – Một tường lửa lớn đã bùng lên, kéo ngang một con đường lớn ở Hồng Kông vào tối ngày Thứ Bảy, 31 Tháng Tám, khi người biểu tình chất đống các vật cản, thành bức tường cao, rồi châm lửa đốt.

Trước đó, người biểu tình ném gạch đá và bom xăng qua rào cản trước tòa nhà chính phủ. Cảnh sát, đứng ở phía bên kia rào, đáp trả bằng lựu đạn cay và xe vòi rồng xịt nước có phẩm xanh dương.

Người biểu tình rút lui khi lực lượng tăng viện của cảnh sát Hồng Kông kéo tới để đẩy họ ra khỏi khu phố. Tuy nhiên, phía chống chính quyền đã tập họp lại, dựng bức tường bằng vật cản, rồi nổi lửa trên con đường Hennessey Road ở khu Wan Chai.

Cảnh sát không cho phép có cuộc biểu tình tuần hành để đánh dấu năm năm ngày Trung Quốc quyết định không cho người dân Hồng Kông được quyền phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, người phản kháng bất chấp lệnh cấm và cứ kéo xuống đường, tiếp tục tranh đấu kéo dài liên tục 13 cuối tuần nay.

Người biểu tình đa số là giới trẻ, mặc áo thung đen, kéo ra các con đường và ngã tư lớn trong các khu thương mại. Cảnh sát dựng thêm rào cản và đưa tới hai xe vòi rồng gần nơi đặt văn phòng liên lạc của chính quyền Trung Quốc, đồng thời cũng điều động thêm các toán cảnh sát chống bạo loạn ở nhiều nơi.

Người biểu tình bị xe vòi rồng cảnh sát xịt nước có phẩm xanh. (Hình: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Trong khi những người khác tuần hành tới lui trong thành phố, một đám đông lớn, đội nón bảo vệ và mặt nạ chống hơi cay, kéo đến tụ tập trước tòa nhà chính quyền Hồng Kông.

Một số tiến tới gần các rào cản và ném đủ mọi thứ vào cảnh sát phía bên kia rào. Cảnh sát đáp trả bằng cách bắn lựu đạn cay, sau đó dùng xe vòi rồng xịt nước có nhuộm phẩm xanh dương, khiến làm dơ quần áo của cả người biểu tình, người qua đường và giới truyền thông.

Một dân biểu quốc hội Hồng Kông Lam Cheuk-ting, thuộc đảng Dân Chủ, nói với báo chí rằng người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục tranh đấu cho dân chủ và quyền tự do của họ, dù rằng một số nhân vật lãnh đạo phía chống chính quyền cũng như các dân cử đối lập đã bị bắt trong hai ngày qua, kể cả thủ lãnh phong trào Demosito Joshua Wong. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT