Saturday, April 27, 2024

Người đàn ông có 39 vợ, 94 con, vừa qua đời ở Ấn Độ

MIZORAM, Ấn Độ (NV) – Người đàn ông chủ “gia đình lớn nhất” thế giới vừa qua đời ở vùng Đông Bắc tiểu bang Mizoram, Ấn Độ, để lại 39 bà vợ và 94 người con, theo nhật báo Telegraph loan tin hôm Thứ Hai, 14 Tháng Sáu.

Ông Ziona Chana, 76 tuổi, cũng là người lãnh đạo một giáo phái Christian thực hành chế độ đa thê, gồm khoảng 4,000 thành viên. Giáo phái này do cụ thân sinh của ông Ziona Chana thành lập.

Quang cảnh một địa phương thuộc tiểu bang Mizoram, vùng Đông Bắc Ấn Độ. (Hình minh hoạ: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

Tất cả thành viên trong “gia đình khổng lồ” của ông Chana sống trong một biệt thự bốn tầng lầu có 100 phòng tại làng Baktwang Tlangnuam. 

Người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới này, vốn là một thợ xây dựng, thiết lập một hệ thống sắp xếp luân phiên để mỗi ngày một bà vợ “hầu chăn chiếu.”

Trong một lần phỏng vấn với tờ Daily Mail, hồi năm 2012, ông Chana tuyên bố “tôi là người may mắn khi có tới 39 người vợ và làm chủ gia đình lớn nhất thế giới.”

Người đàn ông đa thê này cưới vợ đầu tiên lúc 17 tuổi, và có năm cưới liên tục 10 người vợ khác.

Lần đám cưới cuối cùng là năm 2004, lúc đó, ông lấy một người vợ 25 tuổi.

Đa thê bị cấm đoán tại Ấn Độ nhưng được cho phép ở một số bộ tộc vùng Đông Bắc nước này.

Mỗi người vợ và con của họ sống chung trong một phòng riêng tại biệt thự, nhưng cùng nấu ăn ở một nhà bếp.

Gia đình ông Chana hoạt động như một đơn vị xã hội độc lập, có trường học riêng, tự canh tác cung cấp lương thực.

Mỗi ngày dùng 100 ký gạo và 70 ký khoai tây.

Điều thú vị là ngôi nhà to lớn và câu chuyện một người đàn ông có 39 vợ này trở thành một “danh lam thắng cảnh” tại địa phương, khiến ông Chana phải xây một căn nhà trọ, trong vùng đất của mình, cho khách du lịch, trong nước lẫn ngoại quốc.

“Thật đau buồn trước sự ra đi của ông Ziona Chana. Tiểu bang Mizoram trở thành một trung tâm du lịch cũng nhờ gia đình này,” ông Zoramthanga, giới chức tiểu bang Mizoram, nói với báo chí. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT