Thursday, March 28, 2024

Người tranh đấu Hồng Kông dùng cung tên và bom xăng chống cảnh sát

HONG KONG (AP) — Một cảnh sát viên Hồng Kông bị trúng tên vào chân, trong khi người biểu tình đốt một cây cầu vượt hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một, để ngăn không cho cảnh sát dùng xe vòi rồng và lựu đạn cay mở đường tiến vào khuôn viên đại học nơi họ cố thủ.

Cảnh sát Hồng Kông nói rằng một mũi tên đã bắn trúng bắp chân của nhân viên đặc trách liên lạc báo chí và ông ta được đưa vào bệnh viện. Hình ảnh phổ biến trên trang Facebook của sở cảnh sát Hồng Kông cho thấy đầu mũi tên trổ ra phía sau bắp chân, xuyên qua vải quần của người này.

Người tranh đấu phóng gạch vào cảnh sát Hồng Kông. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)

Cảnh sát chống bạo loạn sau đó từ nhiều hướng tiến tới khu vực trường đại học Hong Kong Polytechnic University, khiến một số người tranh đấu phải rút vào trong khuôn viên trường, trong lúc những người khác nổi lửa đốt các cây cầu vượt dẫn tới trường này.

Một đám cháy lớn bùng ra dọc theo một câu cầu dành cho người đi bộ, dẫn từ một trạm xe điện vào trường, trên đường hầm Cross-Harbour Tunnel, nơi bị người biểu tình ngăn chặn từ nhiều ngày nay.

Việc dùng cung tên, cùng với bom xăng tung ra từ các máy phóng, đe dọa sẽ làm leo thang mức độ bạo động trong các cuộc biểu tình chống chính quyền Hồng Kông, kéo dài đã hơn năm tháng nay.

Một xe cảnh sát Hồng Kông bị đốt trên cầu vượt dẫn vào trường đại học Hong Kong Poytechnic University. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)

Người tranh đấu muốn tiếp tục duy trì áp lực lên thành phần lãnh đạo Hồng Kông, vốn đã bác bỏ phần lớn các đòi hỏi của họ về quyền tự do dân chủ, đặc khu trưởng phải từ chức, và ngăn chặn bạo hành của cảnh sát.

Khoảng mấy trăm người đã nắm tay nhau thành một hàng dài người ở trung tâm Hồng Kông hôm Chủ Nhật để bày tỏ sự ủng hộ dành cho thành phần tranh đấu, nói rằng chính quyền nên đáp ứng các đòi hỏi của người biểu tình thay vì dùng võ lực để đàn áp họ.

Cơ quan giáo dục Hồng Kông loan báo rằng các lớp học từ mẫu giáo tới trung học sẽ tiếp tục đóng cửa hôm Thứ Hai vì lý do an toàn cho học sinh. Các trường học ở Hồng Kông đã đóng cửa từ ngày Thứ Năm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT