KIEV, Ukraine (NV) – Tổng thống bốn quốc gia sát cạnh Nga đã viếng thăm Ukraine hôm Thứ Tư, 13 Tháng Tư, để bày tỏ sự hậu thuẫn cho quốc gia này, sau khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, nói sẽ tiếp tục cuộc tấn công đẫm máu của mình cho tới khi nào hoàn tất mục tiêu đề ra, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Tổng thống các quốc gia Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia, tất cả đều là thành viên NATO, vốn lo ngại sẽ là mục tiêu tấn công của Nga trong tương lai nếu Ukraine thất thủ, đã dùng đường hỏa xa để tới Kiev gặp ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine.

Trong khi đó, Nga loan báo hơn 1,000 lính Ukraine tại thành phố cảng Mariupol đã đầu hàng, sau khi chiến đấu trong nhiều ngày qua, dù thiếu thốn đạn dược và thực phẩm. Thông báo của phía Nga hiện chưa được kiểm chứng rõ ràng.
Tổng thống Nga ra lệnh mở cuộc xâm lăng Ukraine hôm 24 Tháng Hai, với mục tiêu chiếm đóng thủ đô Kiev và thay thế chính quyền hiện nay bằng thành phần bù nhìn thân Nga.
Tuy nhiên cuộc tấn công của Nga đã bị khựng lại trước sức chống trả mãnh liệt của quân dân Ukraine.
Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên đã gọi hành động của Nga ở Ukraine là “diệt chủng,” nói rằng “Putin đang tìm cách xóa luôn cả tên gọi người Ukraine.”
Tổng Thống Zelensky hoan nghênh phát biểu của Tổng Thống Biden, nói rằng “gọi đúng tên sự kiện là điều cần thiết để chống lại quỷ dữ.”
Trong bản tweet, ông Zelensky nói: “Chúng tôi biết ơn sự trợ giúp của Mỹ cho tới nay và chúng tôi cấp thiết cần thêm võ khí hạng nặng để ngăn ngừa thêm các tội ác của Nga.”
Ông Gitanas Nauseda, tổng thống Lithuania, nói rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu muốn đến Ukraine để đưa ra “thông điệp rõ ràng về hậu thuẫn chính trị lẫn trợ giúp quân sự.”
Cùng với tổng thống Lithuania, ông Alar Karis – tổng thống Estonia, ông Andrzej Duda – tổng thống Ba Lan và ông Egils Levits – tổng thống Latvia – cũng thảo luận về đầu tư tội ác chiến tranh do Nga gây ra tại Ukraine. (V.Giang) [qd]

































































