Tuesday, April 16, 2024

Thiệt mạng vì làm việc 159 giờ phụ trội trong một tháng

TOKYO, Nhật (NV) – Cơ quan truyền thông quốc gia Nhật mới đây cho hay sẽ tìm cách thay đổi lề lối làm việc, sau khi có tin nói rằng một nữ ký giả trẻ của họ chết vì bệnh tim sau khi làm tới 159 giờ phụ trội trong một tháng.

Nữ ký giả Miwa Sado, 31 tuổi, của NHK, có nhiệm vụ theo dõi lãnh vực chính trị ở Tokyo, được tìm thấy chết trên giường hồi Tháng Bảy năm 2013, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại di động, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Một năm sau đó, giới hữu trách Nhật nói rằng cái chết của nữ ký giả này là do làm việc quá sức. Cô này chỉ có hai ngày nghỉ trong một tháng trước khi qua đời.

Hệ thống NHK sau cùng phải đưa vấn đề này ra trước công chúng, bốn năm sau cái chết của Sado, do áp lực của cha mẹ cô đòi hỏi phải có hành động để ngăn không có các cái chết tương tự, theo AFP.

Vụ này là một thí dụ điển hình của tình trạng có tên là “karoshi” (chết vì làm việc quá sức), theo truyền thống làm việc nhiều giờ ở Nhật.

Đây cũng là điều bẽ bàng cho NHK, vốn từ lâu nay vẫn có chiến dịch chống tinh thần đòi hỏi làm việc quá nhiều giờ.

“Tôi đau lòng khi nghĩ đến việc có thể là con gái muốn gọi cho mình ở vào phút cuối cuộc đời”, bà mẹ của ký giả Miwa Sado nói với nhật báo Asahi. (V.Giang)

CIA cho biết Kim Jong Un không phải là “kẻ điên khùng”

MỚI CẬP NHẬT