‘Vẽ’ cơ chế vòi tiền, cựu thứ trưởng Bộ Lao Động Nguyễn Bá Hoan lãnh 12 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một tuần xét xử, hôm 24 Tháng Tám, Tòa Án Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu thứ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội trước đây, 12 năm tù về tội “nhận hối lộ.”

Theo báo VnExpress, cùng vụ án, bị cáo Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Quản Lý Lao Động Ngoài Nước thuộc Bộ Lao Động, bị tuyên mức án cao nhất 14 năm tù về cùng tội danh “nhận hối lộ.”

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu thứ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam. (Hình: Danh Lam/VnExpress)

Bị cáo Nam bị cáo buộc hưởng lợi gần 8 tỷ đồng ($305,670), bằng khoảng một nửa số tiền của bị cáo Hoan, nhưng mức án cao hơn do “trực tiếp chỉ đạo” hai bị cáo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp Chế Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp chi tiền “bôi trơn.”

Hai bị cáo Hưng và Trang cũng lần lượt bị tuyên bảy năm và ba năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo là cựu cục phó và một số cán bộ còn lại bị tuyên từ ba năm từ treo đến bốn năm tù về tội “nhận hối lộ.”

Tại tòa, trong khi 31 doanh nghiệp than khó vì “không tiền không được việc,” còn nhóm cán bộ nhận hối lộ thì khẳng định “không nhũng nhiễu” mà luôn giúp, “trăn trở những điều bất tiện nhất” cho người lao động xa xứ.

Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo “đặc biệt nghiêm trọng,” xâm phạm “hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước,” gây thất thu cho ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Song, Hội Đồng Xét Xử đánh giá các bị cáo và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền “hưởng lợi bất chính” để “khắc phục toàn bộ hậu quả” và số tiền gây thiệt hại cho nhà nước hơn 251 tỷ đồng ($9.5 triệu) nên đã giảm án.

Riêng bị cáo Hoan, do nộp thừa tiền “khắc phục” nên được tòa trả lại hơn 4.9 tỷ đồng ($187,223).

Bản án xác định, bị cáo Hoan đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định trái quy định, buộc doanh nghiệp đưa tiền hơn 30.2 tỷ đồng ($1.1triệu). Ông ta hưởng lợi hơn 16.3 tỷ đồng ($622,660) trong số tiền nêu trên.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa rằng ông ta “không có động cơ vì tiền mà xuất phát từ bất cập, chồng chéo của các quy định pháp luật, dẫn đến không thể đưa ra các chỉ đạo cụ thể.”

Trước đó, hồi Tháng Sáu, 2025 không lâu sau khi bị khởi tố, bắt giam, bị cáo Hoan đã bị khai trừ khỏi đảng. Ở thời điểm bị bắt, ông này đang là thứ trưởng Bộ Nội Vụ khi đã sáp nhập với Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (thứ hai từ phải), và bị cáo Tống Hải Nam (bìa phải), cựu cục trưởng Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, nghe tòa tuyên án. (Hình: Danh Lam/VnExpress)

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, giai đoạn 2021-2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, biết nhưng để mặc bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo cán bộ gây khó, tạo rào cản với doanh nghiệp để ép đưa tiền, từ khoảng 100-400 triệu đồng ($3,820-$15,280).

Đáng chú ý, các báo Việt Nam trước đó đã đưa tin rằng một số cán bộ nhận tiền, ký giấy phép cho doanh nghiệp nhưng không bị xử lý hình sự, trong đó có ông Lê Tấn Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, nhận từ bị cáo Tống Hải Nam 500 triệu đồng ($19,100).

Theo cơ quan truy tố, ông Dũng “không biết” việc Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước gây khó để ép doanh nghiệp đưa tiền, không bàn bạc hay tiếp xúc với bị cáo Nam, đồng thời đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nói trên.

Nhiều cá nhân đưa tiền cho cán bộ, lãnh đạo Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước cũng không bị truy cứu tội “đưa hối lộ,” do được xác định bị cán bộ “gây khó khăn,” và đã “thành khẩn khai báo, tố cáo” hành vi nhận hối lộ và tự nguyện hợp tác điều tra. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT