Nhân viên căn cứ Mỹ tại Iraq bị thương trong cuộc tấn công của phiến quân

WASHINGTON, DC (NV) – Ít nhất cũng có tới năm nhân viên Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự ở Iraq đã bị thương vì một cuộc tấn công của phiến quân Hồi Giáo vào hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, giữa lúc vùng Trung Đông chuẩn bị hứng chịu một đợt tấn công mới của Iran và các lực lượng đàn em của họ sau khi các lãnh tụ cao cấp của hai tổ chức Hamas và Hezbollah bị sát hại hồi tuần trước, hãng tin Reuters cho biết.

Hai quả rốc-kết Katyusha đã được bắn vào căn cứ không quân al Asad của Mỹ tại phía Tây Iraq, các nhân viên an ninh Iraq cho hay. Một nguồn tin nói rằng hai hỏa tiễn đã rơi trúng căn cứ. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ bắn phá này có liên hệ gì tới lời hăm dọa của Iran quyết trả thù vụ hạ sát hại thủ lãnh của các tổ chức bạo động đó hay không..

Các giới chức Mỹ cho biết một trong những người bị thương mang thương thế trầm trọng. Số người bị thương này chỉ căn cứ vào các tin tức đầu tiên mà thôi, và còn cần phải chờ kết quả bổ túc về các thiệt hại do cuộc tấn công bằng hỏa tiễn gây ra.

Người biểu tình tại Iraq trương hình lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh, trong cuộc tuần hành tại Baghdad hôm 31 Tháng Bảy, 2024 (Hình: ALI ABDUL WAHID/Middle East Images/AFP/Getty Images)

Ismail Haniyeh, lãnh tụ chính trị của nhóm bạo động Hamas, đã bị sát hại tại thủ đô Tehran của Iran hồi tuần trước, một vụ tấn công dẫn tới quyết tâm trả thù của Iran nhắm vào Israel, vốn là kẻ thù không đội trời chung của phe Hồi Giáo quá khích, mặc dù Israel không hề ra mặt nhận chịu trách nhiệm.

Vụ hạ sát lãnh tụ Haniyeh tại Iran và vụ không kích giết chết vị chỉ huy quân sự Fuad Shukr của nhóm Hezbollah tại Lebanon trước đó đã làm gia tăng mối âu lo rằng cuộc xung đột tại Gaza có thể biến thành một cuộc chiến tranh lan rộng khắp vùng Trung Đông.

Iran còn cho rằng Hoa Kỳ phải nhận lãnh trách nhiệm trong vụ hạ sát lãnh tụ Haniyeh của phe Hamas bởi vì sự ủng hộ triệt để của họ dành cho Israel.

Trong cuộc điện đàm vào hôm Thứ Hai giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Yoav Gallant, hai vị cùng đồng ý rằng các cuộc tấn công qua lại giữa đôi bên vừa rồi đã đánh dấu “một mức độ gia tăng nguy hiểm” trong tình hình chiến sự tại Trung Đông. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT