Thursday, March 28, 2024

Nhật treo cổ 6 người tấn công bằng chất độc thập niên 1990

TOKYO, Nhật (AP) – Sáu thành viên cuối cùng của một giáo phái theo kiểu ngày tận thế tại Nhật vừa bị treo cổ hôm Thứ Năm, vì phạm tội ác trong thập niên 1990 bao gồm tấn công bằng chất độc sarin tại một trạm xe điện ở Tokyo làm 13 người thiệt mạng.

Có 13 thành viên của nhóm bị kết án tử hình. Bảy người đầu tiên, bao gồm thủ lãnh Shoko Asahara, bị treo cổ ba tuần trước đây.

Nhật chưa bao giờ xử tử nhiều người như vậy trong một tháng, bà Yoko Kamikawa, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Nhật, nói.

Bà gọi những tội ác này là tàn ác chưa từng có, và không nên bao giờ xảy ra nữa.

Giáo phái này thu hút nhiều người trẻ, bao gồm sinh viên tốt nghiệp tại các đại học hàng đầu ở Nhật, tích lũy một kho vũ khí hóa học, sinh học, và quy ước để thực hiện các mệnh lệnh tội ác ngày càng gia tăng do ông Asahara đưa ra, với hy vọng có một cuộc đối đầu với chính phủ.

Ông Asahara, có tên ban đầu là Chizuo Matsumoto, sáng lập giáo phái Aum Shinrikyo, có nghĩa là Sự Thật Tối Cao, năm 1984, bị tố cáo sát hại 27 người, trước khi cảnh sát bố ráp khu nhà của họ gần núi Phú Sĩ năm 1995, và bắt ông Asahara gần hai tháng sau đó.

Tội ác đáng kể nhất của nhóm được thực hiện vào buổi sáng ngày 20 Tháng Ba, 1995, khi các thành viên giáo phái châm lủng các túi nhựa, để chất sarin xì ra bên trong các toa xe điện, giết chết 13 người và làm hơn 6,000 bị bệnh.

Bốn trong sáu người bị treo cổ hôm Thứ Năm có tham gia vụ tấn công bằng chất sarin ở ga xe điện.

Hai người còn lại phạm các tội khác, bao gồm vụ giết một luật sư và người vợ cùng đứa con 1 tuổi của họ hồi năm 1989, và một vụ tấn công bằng chất sarin ở thành phố Matsumoto hồi năm 1994, làm bảy người chết và hơn 140 người bị thương.

Một nạn nhân thứ tám qua đời sau hàng chục năm bị hôn mê.

Sáu vụ treo cổ hôm Thứ Năm chỉ được thông báo sau khi xong, theo thông lệ ở Nhật. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT