Thursday, March 28, 2024

Nhiều yêu cầu giúp trừ tà ở Ý, Vatican phải mở hội thảo

VATICAN CITY (NV) – Tòa Thánh Vatican, hiện đang tìm cách đối phó với tình trạng ngày càng có nhiều yêu cầu giúp trừ tà, cho hay sẽ mở một hội nghị quốc tế kéo dài một tuần vào Tháng Tư tới đây để bàn về vấn đề này, vì có sự gia tăng gấp ba lần chỉ riêng ở Ý.

Tòa Thánh đặc biệt lo  ngại về khả năng quá chênh lệch của những linh mục đang làm công việc này cũng như về việc có nhiều linh mục không muốn học về lãnh vực này.

Nhận định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài bốn ngày mới đây ở Sicily, vốn gồm cả báo cáo về các nhóm giáo phái tà ma và thành phần tôn thờ Satan.

Một trong những người tổ chức cuộc họp ở Sicily, linh mục Beningno Palilla, cho đài phát thanh Vatican Radio hay rằng có khoảng 500,000 vụ giải trừ quỷ ám ở Ý mỗi năm.

Ông cho rằng một trong những lý do đưa đến tình trạng này là vì trong những năm gần đây có nhiều người tin vào các lời phán của thầy bói cũng như những kẻ bói bài Tarot, đưa đến việc tôn thờ ma quỷ.

Trong giáo hội Công Giáo, việc trừ tà chỉ được thực hiện nếu có sự chấp thuận của giới chức cao cấp trong hàng giáo phẩm. (V.Giang)

Thêm một số công ty bắt đầu ‘xa lánh’ NRA

MỚI CẬP NHẬT