Friday, April 26, 2024

Mỹ nỗ lực ngoại giao với Bắc Hàn ‘cho tới khi bom rơi’

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Chủ Nhật nói rằng Tổng Thống Donald Trump chỉ thị cho ông là cứ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để làm dịu sự căng thẳng với Bắc Hàn và cho hay “các nỗ lực ngoại giao này sẽ tiếp tục cho tới khi các quả bom đầu tiên rơi xuống.”

Phát biểu trong chương trình “State of the Union” của đài CNN, ông Tillerson tìm cách làm giảm nhẹ phát biểu trước đó của Tổng Thống Donald Trump qua Twitter là ông Tillerson chỉ phí thời giờ khi tìm cách thương thảo với “gã hỏa tiễn bé nhỏ”, một từ ngữ ông Trump dùng để chỉ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.

Vị ngoại trưởng cho CNN hay Tổng Thống Trump nói rõ với ông “là cứ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Tillerson một lần nữa từ chối không xác nhận là ông có gọi ông Trump là “kẻ  ngốc” sau cuộc họp ở Ngũ Giác Đài mấy tháng trước đây hay không.

Ông Tillerson nói với nhà báo Jake Tapper của đài CNN rằng ông có mối quan hệ thân cận và thẳng thắn với ông Trump, dù rằng có các nguồn tin nói rằng ông Tillerson có nhiều bất bình đối với Tổng Thống Trump. (V.Giang)

Mỹ, Nam Hàn tập trận hải quân chống mối đe dọa Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT