Friday, April 26, 2024

Nổ súng ở dinh tỉnh trưởng Afghanistan sau cuộc họp với Tư Lệnh Mỹ

KABUL, Afghanistan (NV) – Hôm Thứ Năm, ngày 18 Tháng Mười, đã xảy ra vụ nổ súng tại một dinh tỉnh trưởng ở Afghanistan, sau cuộc họp cao cấp có cả sự hiện diện của tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Austin “Scott” Miller, theo nguồn tin từ các giới chức chính quyền địa phương.

Phó tỉnh trưởng Kandahar, ông Agha Lala Dastageri, nói rằng chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Abdul Razik và tư lệnh tình báo tỉnh Abdul Mohmin chết tại chỗ và tỉnh trưởng Zalmay Wesa chết tại bệnh viện do thương tích trầm trọng.

Thành phần Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nói rằng do chính người của họ cài vào quân đội Afghanistan tiến hành, và mục tiêu chính là tướng Miller nhưng ông này không hề hấn gì, dù có một lính Mỹ và một nhân viên dân sự Mỹ bị thương.

Ông Abdul Razik, nhân vật trách nhiệm hàng đầu trong nỗ lực chống Taliban ở tỉnh Kandahar và cả khu vực phía Nam Afghanistan, từng nhiều lần thoát chết trong các vụ ám sát trước đây, kể cả nổ bom tự sát.

Một quân nhân Afghanistan gác tại một nút chặn ở Kabul. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)

Tướng Miller, năm nay 57 tuổi, vừa nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan hồi tháng qua, thay thế Tướng John W. Nicholson Jr.  Tướng Miller từng là một sĩ quan trong lực lượng biệt kích Delta của Mỹ và tham dự nhiều trận đánh khốc liệt, kể cả trận đánh ở Mogadishu, Somalia vào Tháng Mười năm 1993.

Vụ nổ súng ở Kandahar xảy ra trong lúc có sự gia tăng bạo động tại quốc gia này trước ngày bầu cử quốc hội, dự trù diễn ra hôm Thứ Bảy tới đây.

Chiều tối hôm Thứ Tư, một kẻ nổ bom tự sát đã làm thiệt mạng hai thường dân Afghanistan và làm bị thương ít nhất năm lính Cộng Hòa Tiệp gần căn cứ Bagram. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT