Nổ tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Na Uy ‘là do cố ý tấn công’

OSLO, Na Uy (NV) – Vụ nổ tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Oslo, Na Uy, sáng sớm Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, có lẽ là vụ cố ý tấn công có liên hệ với “tình hình an ninh hiện tại,” cảnh sát loan báo, theo NBC News.

Vụ nổ xảy ra trong khuôn viên Tòa Đại Sứ Mỹ ở Oslo khoảng 1 giờ sáng Chủ Nhật, giờ địa phương. Vụ nổ gây thiệt hại nhẹ nhưng không gây thương vong, cảnh sát Na Uy xác nhận.

Cảnh sát và điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ nổ trong khuôn viên Tòa Đại Sứ Mỹ ở Oslo, Na Uy. (Hình: Hans O. Torgersen/NTB/AFP via Getty Images) / Norway OUT

“Chuyện này xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh hiện tại là bình thường và đây có thể là vụ cố ý tấn công Tòa Đại Sứ Mỹ,” ông Frode Larsen, phát ngôn viên cảnh sát Na Uy, họp báo cho hay.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ và chưa ai bị bắt, nhưng cảnh sát đang truy tìm một hoặc vài nghi can và đang hợp tác chặt chẽ với Tòa Đại Sứ Mỹ, ông Larsen cho biết.

“Một trong những giả thuyết của chúng tôi là vụ này là khủng bố, nhưng chúng tôi cũng đang điều tra giả thuyết khác,” ông Larsen nói với đài NRK của Na Uy sau đó, theo Reuters.

Cổng dành cho công chúng vào tòa đại sứ này bị hư hại nhẹ, ông Michael Dellemyr, chỉ huy điều tra vụ này tại hiện trường, cho đài NRK hay.

Đây là “sự việc không thể chấp nhận mà chúng tôi đang coi trọng,” bà Astri Aas-Hansen, bộ trưởng Tư Pháp Na Uy, nói với thông tấn xã NTB của nước này.

Chính quyền đưa “rất nhiều nhân viên, phương tiện” tới khu vực đó, gồm cảnh khuyển, “drone” (máy bay điều khiển từ xa) và trực thăng, theo cảnh sát.

Không có vật gây nổ nào khác được tìm thấy ở khu vực đó, cảnh sát xác nhận.

Vụ nổ này xảy ra giữa lúc an ninh được tăng cường cho tòa đại sứ và tòa lãnh sự Mỹ khắp thế giới trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công Iran, theo CNN.

Kể từ khi cuộc chiến bùng nổ hôm 28 Tháng Hai tới nay, Iran không kích một loạt cơ cở ngoại giao Mỹ ở những quốc gia trong Vịnh Ba Tư có lính Mỹ đóng quân, như Kuwait và Saudi Arabia. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT