Ông Việt Nam nhận tội tàng trữ nội tạng trăn trị giá $9.3 triệu ở Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Một người đàn ông Việt Nam hôm Thứ Sáu, nhận tội tại một tòa án ở Malaysia về hành vi tàng trữ các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ mà không có giấy phép, theo luật sư của đương sự, đăng trên Washington Post hôm 10 Tháng Tư.

Bị cáo Hoàng Văn Thái, 39 tuổi, bị truy tố vì tàng trữ 1,022 túi mật và 191 phần lưỡi của loài trăn gấm (python reticulatus), một loài được bảo vệ, tại một địa điểm ở tiểu bang Johor phía nam Malaysia. 

Chợ thịt trăn ở Malaysia. (Hình minh họa: Bay Ismoyo/AFP via Getty Images)

Các bộ phận này nằm trong số tang vật bị phát hiện trong một cuộc đột kích hôm 4 Tháng Tư do cơ quan bảo vệ động vật hoang dã thực hiện. Cơ quan này ước tính tổng giá trị tang vật gần 37 triệu ringgit (khoảng $9.3 triệu). Ngoài các bộ phận của trăn, tang vật còn bao gồm mật gấu, các bộ phận nghi là của hổ, phần còn lại của loài linh trưởng và các cơ quan sinh sản, được cho là liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã quốc tế bất hợp pháp. 

Malaysia được xem là một trung tâm lớn trong mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái phép, vừa là nguồn cung vừa là điểm trung chuyển cho các loài bị buôn lậu, do nhu cầu thị trường đối với động vật và các bộ phận hiếm lạ. 

Hiện chưa rõ lý do tại sao bị cáo Thái chỉ bị truy tố liên quan đến các bộ phận của trăn. Mật trăn, chứa trong túi mật, được một số người tin rằng có giá trị y học, trong khi lưỡi trăn được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống hoặc như một chất kích thích sinh lý. 

Luật Sư Mohamad Fazaly Ali Mohamad Ghazaly, bào chữa cho đương sự, cho biết ông đã tranh luận về định giá tang vật tại tòa vì không có tài liệu chứng minh. Ông nói bị cáo đến Malaysia vào Tháng Mười Một và làm nghề tài xế, trong khi hai con của đương sự đang theo học tại Malaysia. 

Bị cáo Thái đối mặt với mức án tối đa ba năm tù, tiền phạt hoặc cả hai. 

Tòa án sẽ xác minh tình trạng di trú của ông này vào ngày 20 Tháng Tư trước khi quyết định về việc cho tại ngoại. Công tố viên phản đối việc cho tại ngoại, cho rằng số lượng tang vật lớn như vậy có dấu hiệu của hoạt động có tổ chức. 

Ông Vincent Chow, cố vấn của tổ chức Malaysia Nature Society tại tiểu bang Johor, được báo The Star dẫn lời, cho rằng bị cáo Thái có thể chỉ đóng vai trò là người trữ hàng cho một đường dây lớn hơn.

“Phần lớn các bộ phận động vật hoang dã bị thu giữ đã được chế biến và một số thậm chí đã được đóng gói, có khả năng đang chờ được vận chuyển ra thị trường trong nước hoặc quốc tế,” ông Chow nhận định. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT