Tuesday, April 23, 2024

Nhật: Cha mẹ nhốt con gái 15 năm cho tới khi chết cóng

OSAKA, Nhật (NV) – Một cặp vợ chồng ở Osaka, Nhật, vừa bị bắt sau khi đứa con gái gầy gò của họ được phát hiện chết trong một căn phòng không có cửa sổ, nơi rõ ràng là cô bị nhốt ít nhất trong 15 năm.

Theo CNN, cô gái này, 33 tuổi, chỉ nặng chưa tới 19 kg – tương đương trọng lượng một đứa bé 4 tuổi – khi người ta phát hiện thi thể của cô hôm Thứ Bảy.

Rõ ràng là cô chết vì lạnh cóng, cảnh sát nói.

Cặp vợ chồng này nhốt cô con gái trong căn phòng không có hệ thống sưởi ấm cạnh căn nhà của họ, theo cảnh sát cho biết.

Căn phòng cô con gái bị nhốt chỉ rộng khoảng 4 mét vuông, và bị khóa bên ngoài, cảnh sát nói.

Cha mẹ chỉ cho cô ăn mỗi ngày một bữa và bắt cô uống nước qua một cái ống, cảnh sát cho biết.

Cặp vợ chồng này, bị bắt hôm Thứ Ba, vẫn đang còn bị giam giữ.

Họ nói rằng cô con gái bị nhốt vì bị bệnh tâm thần và bạo động.

Lý do họ bị bắt là vì bỏ bê một xác chết.

Theo luật ở Osaka, cảnh sát có 23 ngày kể từ khi hai vợ chồng này bị bắt để quyết định có truy tố hay không.

Sau khi bị chính thức truy tố vài tháng, bị cáo sẽ bị đưa ra tòa. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thánh địa Israel” (Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT