TEHRAN, Iran (NV) – Phái đoàn quân sự Pakistan tới thủ đô Tehran hôm Thứ Tư, 15 Tháng Tư, đàm phán nhằm cố gắng giảm căng thẳng ở Trung Đông và sắp xếp vòng đàm phán thứ nhì giữa Mỹ với Iran sau gần bảy tuần chiến tranh, theo AP.
Phái đoàn Pakistan gồm tổng tham mưu trưởng quân đội, bộ trưởng Nội Vụ và nhiều giới chức an ninh cấp cao khác của nước này, quân đội Pakistan cho hay. Phái đoàn này “nằm trong nỗ lực làm trung gian đang diễn ra,” quân đội Pakistan cho biết nhưng không nói rõ chi tiết.

Pakistan trở thành nhà trung gian chính trong cuộc chiến ở Trung Đông sau khi tổ chức vòng đàm phán trực tiếp hiếm hoi giữa Mỹ với Iran ở Islamabad cuối tuần qua. Mặc dù kết thúc mà không có thỏa thuận nào, cuộc đàm phán đó giúp hai bên thu hẹp điểm bất đồng, Pakistan lưu ý.
Trong khi đó, hôm Thứ Tư, ông Shehbaz Sharif, thủ tướng Pakistan, cùng với ngoại trưởng và bộ trưởng Thông Tin nước này tới thăm chính thức Saudi Arabia để thảo luận vấn đề ở vùng Trung Đông.
Việc Mỹ phong tỏa cảng Iran, còn Iran đe dọa trả đũa bằng cách chặn tàu qua lại những tuyến hàng hải bên ngoài eo biển Hormuz, đang làm căng thẳng thỏa thuận ngưng bắn hai tuần, nhưng giới chức vùng này nói họ đang đạt tiến bộ, và cho hãng tin AP biết, Mỹ và Iran “đồng ý trên nguyên tắc” sẽ gia hạn ngưng bắn để có thêm thời gian đàm phán. Những giới chức này yêu cầu giấu tên.
Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến Iran “sắp kết thúc.”
“Tôi nghĩ họ rất muốn đạt thỏa thuận,” ông Trump cho biết trong trích đoạn phỏng vấn trên chương trình “Mornings with Maria” của đài Fox Business chiếu hôm Thứ Tư. Ông thêm, “Tôi coi như vậy là sắp kết thúc.”
Sau gần bảy tuần giao tranh, cuộc chiến ở Trung Đông làm thiệt mạng ít nhất 3,000 người ở Iran, hơn 2,100 người ở Lebanon, 23 người ở Israel, và hơn một chục người ở các quốc gia Ả Rập ở Vịnh Ba Tư. Mỹ cũng có 13 binh sĩ thiệt mạng. Cuộc chiến còn làm chao đảo thị trường và nền kinh tế toàn cầu. (Th.Long) [dt]


























































