BERLIN, Đức (NV) – Chính phủ Phần Lan hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, loan báo thế giới đang đi vào “thời đai mới” sau khi loan báo ý định sẽ xin gia nhập NATO, ít giờ trước khi đảng cầm quyền ở Thụy Điển đồng ý về kế hoạch gia nhập liên minh quân sự này, giữa khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Nga từ lâu nay vẫn tỏ vẻ khó chịu về việc NATO tiến gần đến cửa ngõ của mình, do vậy các biến chuyển này chắc chắc sẽ làm Moscow giận dữ hơn nữa. Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Bảy cảnh cáo Tổng Thống Phần Lan rằng mối bang giao giữa hai quốc gia sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu Phần Lan là thành viên NATO.

Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg hôm Chủ Nhật lên tiếng sau cuộc họp của 30 thành viên tại Berlin, nói rằng tiến trình để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ rất nhanh chóng. Ông cũng bày tỏ hy vọng là Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu với lực lượng xâm lăng Nga.
Tại Phần Lan, Tổng Thống Sauli Niinisto và Thủ Tướng Sanna Marin, trong cuộc họp báo chung ở dinh tổng thống, loan báo rằng quốc gia họ sẽ xin gia nhập NATO. Phần Lan, vốn có biên giới dài khoảng 1,300 km với Nga, từ trước đến nay vẫn giữ thế trung lập.
Ông Niinisto nói: “Đây là một ngày lịch sử. Một thời đại mới nay bắt đầu.”

Quốc hội Phần Lan dự trù sẽ chuẩn thuận quyết định này trong ít ngày tới. Sau đó, Phần Lan sẽ chính thức nộp đơn tại trụ sở NATO ở Brussels, có thể là trong tuần tới đây.
Thụy Điển cũng bước tới gần hơn việc nộp đơn gia nhập NATO, sau khi đảng cầm quyền Dân Chủ Xã Hội bỏ phiếu chấp thuận.
Kế hoạch gia nhập NATO sẽ được thảo luận trước quốc hội Thụy Điển hôm Thứ Hai, và nội các của Thủ Tướng Magdalena Andersson sẽ có lời loan báo sau đó trong ngày. (V.Giang)

































































