Thursday, April 18, 2024

Pháp cấm nghiền ‘sống’ và hơi ngạt giết gà trống con

PARIS, Pháp (NV) – Trong kỹ nghệ sản xuất trứng, gà trống là vô dụng, còn nuôi ngày ngày nào là tốn kém thêm ngày đó. Do đó, phải giết hết các gà trống con và phương pháp huỷ diệt là bỏ vào máy nghiền “sống” các chú gà hoặc bỏ vào lò hơi ngạt.

Mỗi năm, tại Pháp có khoảng 50 triệu gà con bị giết bằng những phương pháp hủy diệt kể trên, theo lời ông Julien Denormandie, bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Bảy, khi trả lời báo chí, Reuters loan tin.

(Hình minh họa: Mahmud Hams/AFP via Getty Images)

Toàn thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 7 tỷ gà trống con bị hủy diệt trong kỹ nghệ sản xuất trứng.

Cũng theo vị bộ trưởng, vào năm 2022 tới, nước Pháp sẽ cấm việc thực hành các phương pháp hủy diệt gà trống con như trên, hành động mà giới bảo vệ súc vật lên án dã man vô nhân đạo, và đồng thời, thúc giục các quốc gia trong khối Liên Âu cùng thi hành.

“Pháp là quốc gia đầu tiên, cùng với Đức, trên thế giới chấm dứt hành động dã man ‘nghiền sống’ và dùng ‘hơi ngạt’ giết gà trống con,” ông Denormandie tuyên bố.

Hai quốc gia nêu trên sẽ tìm cách thuyết phục thành viên trong khối Liên Âu ra luật cấm việc sử dụng các biện pháp dã man này.

Kể từ năm 2022, các trại gà Pháp sẽ dùng máy móc để lựa ra giới tính của trứng trước khi đưa vào lồng ấp.

“Mọi tiến trình chuyển đổi cách hoạt động trong kỹ nghệ sản xuất trứng đang theo trình tự, trong tam cá nguyệt đầu tiên năm 2022, ba phần tư trang trại ấp trứng sẽ được trang bị các máy móc lựa chọn giới tính trứng,” lời vị bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp.

Luật cấm giết gà trống con này làm tăng chi phí 1 xu/1 Euro cho một hộp sáu trứng.

Pháp lập ngân khoản 10 triệu Euro để tài trợ cho các chủ trại ấp trứng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT