Friday, April 26, 2024

Phát hiện hồ nước trên Hỏa Tinh

WASHINGTON, DC (NV) – Lần đầu tiên, các khoa học gia khám phá một hồ nước muối bên dưới một lớp băng trên Hỏa Tinh, một nghiên cứu đưa ra hôm Thứ Tư cho biết như vậy.

Theo USA Today, hồ nước này có chiều dài 12 dặm.

Sự hiện diện của nước dưới lớp băng trên Hỏa Tinh xác nhận một nghi vấn lâu nay, nhưng chưa bao giờ được biết cho đến nay, theo bản nghiên cứu cho biết.

Khám phá này cho thấy có khả năng tìm thấy sự sống trên Hỏa Tinh.

“Không có nước, sẽ không có bất cứ hình thức nào của sự sống như chúng ta biết hiện hữu,” bà Anja Diez, thuộc viện Norwegian Polar Institute, nói.

Các nhà thiên văn học dùng dữ kiện lấy từ radar gắn trên phi thuyền “Mars Express” của Châu Âu để tìm nước. Họ phải mất hai năm trời để kiểm tra đi kiểm tra lại các dữ kiện, để bảo đàm rằng đó là nước, chứ không phải đá, hoặc chất gì khác.

“Tôi thật sự không thể giải thích khác được,” ông Roberto Orosei, thuộc viện National Institute of Astrophysics của Ý ở Bologna, người đứng đầu nghiên cứu này, nói. “Đây là một khu vực nghiên cứu nhỏ, là một khía cạnh rất đáng chú ý, để mà nghĩ rằng, có thể có các hồ nước khác chìm dưới bề mặt Hỏa Tinh, mà cho đến nay chưa được khám phá.”

Mặc dù có bằng chứng cho thấy rõ ràng là có những con sông lớn bị khô cạn trên bề mặt Hỏa Tinh, mà nay trở thành các thung lũng, có thể có từ nhiều thiên niên kỷ trước, khí hậu của Hỏa Tinh không cho phép có nước trên bề mặt. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT