Phe Cộng Hòa muốn ngăn dân Mỹ đến Trung Quốc trong mùa dịch bệnh

WASHINGTON, DC (NV) – Năm thượng nghị sĩ Cộng Hòa muốn Tổng Thống Joe Biden giới hạn số người Mỹ đến Trung Quốc và từ nước này quay trở lại Mỹ giữa lúc đang bùng phát bệnh sưng phổi ở Trung Quốc, mặc dù các giới chức Mỹ nói rằng chẳng có gì để mà lo ngại cho lắm, tờ Politico loan tin hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Một.

Trong một lá thư gởi cho Tổng Thống Joe Biden vào hôm Thứ Sáu tuần rồi, các Thượng nghị Sĩ Marco Rubio và Rick Scott của Florida, J.D. Vance của Ohio, Tommy Tuberville của Alabama, và Mike Braun của Indiana lập luận cần phải cấm đi thăm viếng Trung Quốc vào lúc này bởi vì Trung Quốc có “một lich sử dối trá lâu dài về các cuộc khủng hoảng y tế trong dân chúng” và bởi vì Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chuyên “kiêng nể và phục tùng” Bắc Kinh.

Những phúc trình về sự bộc phát các chứng bệnh về đường hô hấp và các trường hợp nhiễm bệnh sưng phổi trong trẻ em tại Trung Quốc đã khiến cho hồi tháng trước tổ chức WHO phải yêu cầu được cung cấp thông tin về các chứng bệnh này.

Vạn Lý Trường Thành, một địa điểm du lịch ở Trung Quốc (Hình: Markus Winkler/Pexels)

Các chuyên gia y tế công cộng nói với tờ Politico rằng Trung Quốc rất có thể đã quay trở lại chu kỳ bệnh hô hấp theo mùa y như Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã trải qua vậy.

Nhưng các nghị sĩ Cộng Hòa nói rằng họ chẳng hề tin tưởng vào tổ chức WHO hoặc người Trung Quốc.

Lá thư viết cho ông Biden được gởi đi chỉ mấy ngay sau khi Bác Sĩ Mandy Cohen, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh CDC đã tiếp xúc với nhân viên của ông tại Trung Quốc cũng như với các giới chức y tế Trung Quốc, ai cũng nói rằng họ không tìm ra loại vi khuẩn mới nào gây chứng bệnh sưng phổi như hiện nay.

Còn các giới chức y tế Mỹ thì bảo rằng họ thấy đợt bênh đường hô hấp năm nay tại Mỹ là chiều hướng bình thường trong mùa dịch bệnh, và không có chỉ dấu nào cho thấy mối liên hệ giữa cuộc bùng phát bệnh đường hô hấp ở Trung Quốc và chứng bệnh tương tự tại Hoa Kỳ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT