WASHINGTON, DC (NV) – Trong khoảng thời gian hai năm trở lại đây, Ngũ Giác Đài đã tài trợ cho hàng trăm kế hoạch nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của các trường đại học và viện nghiên cứu ở Trung Quốc về ngành kỹ nghệ quốc phòng của đại cường này, trong đó có nhiều dự án bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào sổ đen vì dính líu tới quân đội Trung Quốc, một cuộc điều tra của Quốc Hội phát hiện ra điều này, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Chín.
Bản phúc trình này, được các thành viên Cộng Hòa thuộc Ủy Ban Đặc Biệt về Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Hạ Viện công bố vào hôm Thứ Sáu, vạch rõ rằng các dự án đó đã cho phép Trung Quốc lợi dụng các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với Hoa Kỳ để đạt được lợi ích quân sự trong khi hai nước đang cạnh tranh về khoa học kỹ thuật và võ khí.
Bản phúc trình viết: “Tiền thuế của người dân Mỹ nên được sử dụng để bảo vệ đất nước chứ không phải để củng cố sức mạnh cho đối thủ chiến lược hàng đầu của họ.”

“Tình trạng không bảo vệ được các công trình nghiên cứu của Mỹ khỏi sự khai thác thù địch của ngoại quốc sẽ tiếp tục làm suy yếu vị thế thống trị về khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và đưa khả năng quốc phòng của chúng ta vào tình thế nguy hiểm,” phúc trình cho biết.
Ngũ Giác Đài không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AP.
Bản phúc trình của Quốc Hội Mỹ vạch ra rằng một số giới chức tại Bộ Quốc Phòng lập luận rằng các cuộc nghiên cứu nên được công khai miễn là nó “không thuộc lãnh vực bị kiểm soát hoặc phân loại đặc biệt.”
Bản phúc trình còn đưa ra một số khuyến cáo nhằm thu hẹp phạm vi hợp tác nghiên cứu của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Phúc trình của Ủy Ban Đặc Biệt về Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng ủng hộ một dự luật, do chủ tịch ủy ban, Dân Biểu John Moolenaar, Cộng Hòa-Michigan, đưa ra, sẽ cấm bất kỳ khoản tài trợ nào của Bộ Quốc Phòng được đem ra sử dụng cho các kế hoạch được thực hiện chung với các nhà nghiên cứu có liên hệ với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc mà chính phủ Hoa Kỳ xác định là nhiều rủi ro và không an toàn cho nền an ninh quốc gia của Mỹ.
Hôm Thứ Sáu, Tòa Đại Sứ Trung Quốc đã gọi phúc trình này là “vô căn cứ.” “Chúng tôi phản đối,” họ nói.
Trước đây, Bắc Kinh từng tuyên bố công cuộc hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa hai nước mang lại lợi ích chung và giúp đôi bên đối phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Nhưng Đảng Cộng Hòa cho rằng những cuộc nghiên cứu chung như thế có thể dẫn tới các áp dụng trong lãnh vực quân sự. (TTHN) [kn]

















































































