Thursday, May 16, 2024

Phi thuyền Luna-25 của Nga đâm vào Mặt Trăng, chấm dứt hy vọng thám hiểm

MOSCOW, Nga (NV) – Phi thuyền Luna-25 của Nga đã đâm vào Mặt Trăng sau khi xoay mòng mòng không kiểm soát được, cơ quan vũ trụ Roscosmos của nước này loan báo hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tám, theo hãng thông tấn AP.

Phi thuyền không người lái đang thực hiện nhiệm vụ trở thành con tàu đầu tiên hạ cánh xuống cực Nam của Mặt Trăng, nơi các khoa học gia tin rằng có trữ lượng quan trọng nước đóng băng và kim loại quý. Con tàu dự kiến hạ cánh vào Thứ Hai.

Mặt Trăng là sứ mệnh đầu tiên của Nga kể từ năm 1976, lúc đó còn là một phần của Liên Xô. (Hình minh họa: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, cơ quan Roscosmos đã mất liên lạc với Luna-25 hôm Thứ Bảy sau khi con tàu gặp trục trặc và thông tin về một “tình huống khác thường.”

“Cỗ máy di chuyển vào một quỹ đạo ngoài dự định và biến mất do va chạm với bề mặt của Mặt Trăng,” theo thông cáo từ cơ quan Roscosmos.

Luna-25 đang chạy đua với một phi thuyền Ấn Độ được phóng vào ngày 14 Tháng Bảy hướng tới thành tích là con tàu lên vũ trụ đầu tiên chạm tới cực Nam Mặt Trăng. Cả hai con tàu dự kiến sẽ tới Mặt Trăng trong khoảng thời gian từ ngày 21 tới 23 Tháng Tám.

Mặt Trăng là sứ mệnh đầu tiên của Nga kể từ năm 1976, lúc đó còn là một phần của Liên Xô. Chỉ có ba chính phủ quản lý thành công các cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng: Liên Xô, Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Các khoa học gia đặc biệt quan tâm tới cực Nam của Mặt Trăng, họ tin rằng các miệng núi lửa ở vùng cực vĩnh viễn nằm trong bóng tối có thể chứa nước đóng băng trong các tảng đá mà các nhà thám hiểm tương lai có thể biến thành không khí và nhiên liệu hỏa tiễn.

Trước đó, Ấn Độ cũng nỗ lực hạ cánh xuống cực Nam vào năm 2019 nhưng cũng thất bại vì tàu vũ trụ của họ đâm vào bề mặt Mặt Trăng.

Roscosmos cho biết họ muốn chứng tỏ Nga “là một nhà nước có khả năng vận chuyển hàng hóa lên Mặt Trăng”, và “bảo đảm quyền tiếp cận của Nga đối với bề mặt Mặt Trăng.”

Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga kể từ khi thực hiện cuộc chiến xâm lược Ukraine đã ảnh hưởng chương trình không gian của họ, khiến việc tiếp cận kỹ nghệ của Tây Phương ngày càng khó khăn hơn.

Các nhà phân tích cho biết, ban đầu Luna-25 được chế tạo để mang theo một cỗ máy thám hiểm nhỏ, nhưng ý tưởng này đã bị xóa bỏ nhằm giảm trọng lượng cho Luna-25 để tăng độ vững chắc. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT