Saturday, April 20, 2024

Phiến quân ly khai tấn công quân chính phủ Thái Lan, 15 người thiệt mạng

BANGKOK, Thái Lan (NV) — Thành phần tình nghi phiến quân ly khai hạ sát ít nhất 15 dân vệ và làm bị thương 4 người khác trong một cuộc tấn công vào một trạm canh ở khu vực phía Nam Thái Lan khuya hôm Thứ Ba, theo tin từ giới hữu trách hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Một.

Vùng Nam Thái Lan là nơi có đông người dân theo Hồi Giáo sinh sống và trong thời gian qua đã từng xảy ra nhiều cuộc ám sát, khủng bố phá hoại, tình nghi là do thành phần đòi ly khai gây ra.

Theo bản tin hãng thông tấn Reuters, giới hữu trách nói rằng thành phần tấn công ở tỉnh Yala cũng dùng chất nổ và rải đinh trên đường để ngăn cản việc truy lùng, sau khi xảy ra vụ nổ súng được coi là lớn nhất ở khu vực này từ nhiều năm nay.

Trạm canh lỗ chỗ vết đạn sau cuộc tấn công ở tỉnh Yala. (Hình: AP Photo/Sumeth Panpetch)

Theo lời Đại Tá Pramote Prom-in, một phát ngôn viên an ninh trong khu vực, thì đây nhiều phần là do phiến quân Hồi Giáo gây ra.

Cuộc nổi dậy của người theo Hồi Giáo, bùng ra từ hơn một thập niên qua, ở các tỉnh có đông người Hồi Giáo gốc Malay là Yala, Pattani và Narathiwat, đã làm gần 7,000 thiệt mạng từ năm 2004 tới nay.

Cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, một điều vẫn thường thấy sau các cuộc bạo động ở vùng cực Nam Thái Lan.

Các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat từng thuộc về một tiểu vương quốc Hồi Giáo Malay, trước khi bị Thái Lan xâm chiếm rồi sát nhập năm 1909.

Một số nhóm nổi dậy ở khu vực Nam Thái Lan từng nói rằng họ chiến đấu để thành lập một quốc gia Hồi Giáo độc lập ở nơi này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT