CANNES, Pháp (NV) – Hồi giữa thập niên 1970, có tới nửa triệu nông gia nuôi bò sữa tại tiểu bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ đã đóng góp mỗi người hai đồng rupee để hoàn thành một cuốn phim, Đài BBC hôm Thứ Bảy 18 Tháng Năm loan tin.
Phim Manthan (Người đánh bơ sữa), do đạo diễn khả kính Shyam Benegal thực hiện, đã trở thành bộ phim đầu tiên của Ấn Độ do dân chúng tài trợ.
Bộ phim ra đời hồi năm 1976 này, dài 134 phút, đã tiểu thuyết hóa các hoạt động hằng ngày của một nông trại làm bơ sữa từng giúp chuyển đổi Ấn Độ từ một quốc gia thiếu thốn sữa bò trở thành nhà sản xuất sữa bò hàng đầu của thế giới.

Bộ phim này lấy cảm hứng từ nông gia Verghese Kurien, được mệnh danh là “Kẻ làm sữa bò ở Ấn Độ,” người đã cách mạng hóa phương pháp sản xuất sữa bò trong nước, giúp Ấn Độ ngày nay sản xuất tới gần một phần tư sản lượng sữa của thế giới.
Trong tuần này, gần 50 năm sau khi ra đời, bộ phim Mantan đã được trải thảm đỏ khi ra mắt khán giả năm châu tại Đại Hội Điện Ảnh Cannes cùng với các phim cổ điển như Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa và Wim Wenders.
Nội dung cuốn phim nói về chuyện các nông gia cứ sáng sáng và chiều chiều mang sữa đến bán cho một tổ hợp thu mua sữa tại Gujarat. Rồi khối lượng sữa này được chở tới các nhà máy chế tạo sản phẩm sữa để đánh thành bơ và các phó sản khác.
Dĩ nhiên là bộ phim xưa cũ này đã được phục hồi từ nguyên bản để có thể trở nên rực rỡ hơn trên màn ảnh lớn. Tuy nhiên, tiến trình tái tạo cuốn phim quả là một thử thách cam go, theo lời của Shivendra Singh Dungarpur, nhà sản xuất phim, nhà lưu trữ phim và nhà tái tạo phim Ấn Độ từng đoạt nhiều giải thưởng.
Phim Manthan quy tụ một số ngôi sao điện ảnh gạo cội của Ấn Độ, như Girish Karnad, Smita Patil, Naseeruddin Shah, Amrish Puri, Kulbhushan Kharbanda và Mohan Agashe trong các vai diễn lớn. Nhà biên kịch lừng danh Vijay Tendulkar viết nên nhiều kịch bản khác nhau để đạo diễn Benegal chọn ra một kịch bản thích hợp cho cuốn phim. Nhạc nền của phim do nhạc sĩ danh tiếng Vanraj Bhatia sáng tác.
“Manthan là bức tranh thu nhỏ của một nền chính trị đang thay hình đổi dạng… Đạo diễn Benegan đã tạo dựng một phiên bản đánh giá tình hình xã hội trong đó các quan chức chính phủ tiến vào một ngôi làng và cố gắng sửa đổi cái nhìn của dân làng về cấu trúc xã hội và nền kinh tế đương thời,” theo lời của Sangeeta Datta, tác giả quyển “World Director Series: Shyam Benegal,” viết riêng về đạo diễn tài ba Shyam Benegal của Ấn Độ. (TTHN)

































































