Phụ nữ Afghanistan cầu cứu Liên Hiệp Quốc vì nạn phân biệt giới tính

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Phụ nữ Afghanistan hôm Thứ Hai, 12 Tháng Chín, khẩn cầu Liên Hiệp Quốc giải thoát họ khỏi nạn phân biệt giới tính trầm trọng ở nước này, theo AFP.

“Afghanistan nay không còn nhân quyền,” bà Mahbouba Seraj, một phóng viên người Afghanistan, nói với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nữ sinh Afghanistan đi bộ đến trường ở Gardez, tỉnh Paktia. (Hình: AFP via Getty Images)

Bà Seraj lên án sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan. Taliban bắt đầu lên nắm quyền Afghanistan vào Tháng Tám, 2021. Họ đã đặt ra nhiều hạn chế khắc nghiệt đối với phụ nữ và trẻ em gái dựa theo khuôn khổ Hồi Giáo.

Các giới chức Taliban bảo thủ đóng cửa hầu hết trường trung học dành cho nữ sinh và cấm phụ nữ tham gia vào công việc trong chính phủ. Ngoài ra, họ buộc phải che kín thân mình ở nơi công cộng.

Luật Sư Razia Sayad, đồng thời là cựu ủy viên tại Ủy Ban Nhân Quyền Độc Lập Afghanistan (AIHRC), khẳng định phụ nữ không được coi là con người ở Afghanistan. Bà Saraj cũng bày tỏ sự đồng ý với bà Sayad.

“Phụ nữ không tồn tại ở Afghanistan. Taliban muốn xóa sổ chúng tôi. Tôi cầu xin mọi người, hãy làm gì đó để giúp phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Nếu không, xin đừng nói về những chuyện này vì ‘lời nói’ không có ý nghĩa gì ở Afghanistan,” bà kêu gọi cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc giúp đỡ.

Trong khi đó, ông Richard Bennett, báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Afghanistan, ngày 12 Tháng Chín cảnh báo: “Người dân Afghanistan đang hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân quyền mà toàn thế giới đều phải bất lực.”

Ngoài ra, ông Bennett cảnh báo nhiều cuộc tấn công trong diện tội phạm quốc tế đang diễn ra liên tục tại Afghanistan. Ngoài xâm phạm đáng kể quyền của phụ nữ, ông chỉ ra hàng loạt sai phạm khác, trong đó có đàn áp Hazara và các dân tộc thiểu số Shiite. Hiện nay, tội phạm quốc tế bao gồm chiến tranh, phân biệt chủng tộc và diệt chủng.

Ngày 12 Tháng Chín, đội đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cáo buộc chính quyền Taliban đe dọa và quấy rối các nhân viên nữ. Ba người trong số đó đã bị quân Taliban bắt giữ để thẩm vấn. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT