Putin ban bố đình chiến với Ukraine nhân lễ Phục Sinh

MOSCOW, Nga (NV) – Trong một phiên họp tại Điện Kremlin, Tổng Thống Nga Vladimir Putin ban bố lệnh đình chiến tạm thời tại Ukraine nhân dịp lễ Phục Sinh với lý do nhân đạo.

Lệnh đình chiến có hiệu lực từ 6 giờ chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Tư theo giờ Moscow và kéo dài cho tới nửa đêm Chủ Nhật, trùng với lễ Phục Sinh, theo Điện Kremlin.

“Chúng tôi cho rằng phía Ukraine cũng tạm thời buông súng. Nhưng quân đội Nga vẫn sẵn sàng dập tắt tất cả hành vi vi phạm lệnh đình chiến và khiêu khích hay bất cứ hành động hung hăng nào mà kẻ thù có thể ra tay,” Putin nói.

Chúa Nhật Phục Sinh tại một nhà thờ ngày 20 Tháng Tư, 2025 ở Kharkiv, Ukraine. (Hình: Nikoletta Stoyanova/Getty Images)

Sau đó, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết Nga và Ukraine cũng tiến hành phóng thích tù binh, trong đó Ukraine trả cho Nga 246 binh sĩ Nga để đổi lấy 246 tù nhân chiến tranh Ukraine, cho biết hành động trao đổi này là “kết quả từ các đợt đàm phán.”

“Như một cử chỉ thiện chí, Nga đã trả tự do cho 31 tù nhân chiến tranh chịu thương tích để đổi lấy 15 quân nhân Nga bị thương cần được cấp cứu,” tuyên bố nêu rõ.

Tổng Thống Ukraine Volodomyr Zelensky cho biết trên X rằng “277 chiến binh” đã hồi hương sau thời gian giam cầm, kèm theo một đoạn phim thu hình các binh sĩ, trong đó ai nấy cũng khoác quốc kỳ Ukraine trên người khi trở về.

Nhưng các diễn tiến đối địch liên tục xảy ra làm người ta hồ nghi rằng liệu lệnh đình chiến có bền vững hay không.

“Hàng loạt khu vực” tại Ukraine bật còi báo động không kích sau khi Nga phóng máy bay không người lái tấn công xâm nhập không phận Ukraine và tố cáo Putin rắp tâm “chơi đùa với sinh mạng con người,” Zelensky cho biết trong một bài viết riêng biệt trên X.

“Đây mới là dã tâm thực sự của Putin trong lễ Phục Sinh và sinh mạng thường dân khi máy bay không người lái Shahed xuất hiện trên bầu trời Ukraine,” Zelensky nói, ám chỉ máy bay không người lái do Iran sản xuất. “Lực lượng phòng không Ukraine sẵn sàng nghênh chiến.”

Putin đưa ra quyết định đình chiến một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump cho biết tiến trình hòa đàm giữa Ukraine và Nga “đang đi tới hồi kết.”

Hôm Thứ Sáu, Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng cho biết nếu Nga và Ukraine không có tiến triển rõ ràng trong những ngày tới, Hoa Kỳ có thể ngưng làm trung gian cho một hòa ước giữa hai quốc gia.

“Để xem liệu trong vòng vài ngày tới điều này có thể thực hiện trong thời gian ngắn hay không, nếu không, tôi nghĩ Hoa Kỳ sẽ không dự phần nữa” Trump nói.

Rubio đưa ra bình luận sau một ngày đàm phán căng thẳng giữa các viên chức Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu tại Paris. Ông nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ “không tiếp tục nỗ lực đàm phán cho một hòa ước cứ kéo dài trong nhiều tuần rồi nhiều tháng.”

Vẫn chưa rõ liệu lệnh đình chiến có phải là một diễn tiến thực sự hướng tới xoa dịu căng thẳng hay chỉ là một nước cờ chiến lược do áp lực không ngừng từ quốc tế và lời răn đe của Trump.

Tháng Giêng 2023, Putin đơn phương ban bố lệnh đình chiến trùng với dịp Giáng Sinh theo Chính Thống Giáo Đông Phương bị Ukraine và các đồng minh bác bỏ vì cho rằng đây là hành động tung hỏa mù để câu giờ trên sa trường và thu hút làn sóng ủng hộ từ công chúng. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT