MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ tống xuất lực lượng Ukraine ra khỏi vùng biên giới bất khả xâm phạm của Nga sau khi Kyiv thực hiện cuộc xâm chiếm lớn nhất ngang qua biên giới Nga-Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh giữa đôi bên nổ ra vào năm 2022, thông tấn xã Reuters loan tin.
Các lực lượng Ukraine lùng sục nhiều địa điểm tại vùng biên giới với Nga vào hôm Thứ Ba tuần rồi và càn quét nhiều nơi tại phía Tây vùng Kursk trong một cuộc tấn công bất ngờ, và rất có thể họ sẽ dùng nó làm điểm tựa trong các cuộc thương lượng hòa bình với đối phương sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào Tháng Mười Một này.
Tại vùng Belgorod xa hơn về phía Nam, vị thống đốc miền, là Vyacheslav Gladkov cho biết ông đã cho lệnh di tản thường dân khỏi khu vực Krasnaya Yaruga vì có những “hoạt động của quân địch tại vùng biên giới.”
Trong lần trình bày chi tiết về cuộc xâm nhập của quân Ukraine cho tới nay, Tổng Thống Putin nói rằng “với sự yểm trợ của các quan thầy Tây Phương,” Ukraine đang cố sức cải thiện vị thế thương thuyết của họ trước khi diễn ra những cuộc thương lượng ngưng bắn nhằm cản trở đà tiến của quân Nga.
Ông Putin không quên cho các giới chức an ninh và các vị thống đốc miền biết rằng các lực lượng Ukraine đã phải hứng chịu những tổn thất lớn lao khi xâm nhập vào lãnh thổ Nga.
Tại một cuộc họp với ông Putin, vị quyền thống đốc vùng Kursk, là Alexei Smirnov, cho biết quân Ukraine đã kiểm soát 22 khu định cư trong vùng, và rằng phạm vi cuộc xâm nhập của quân Ukraine sâu 12km và rộng 40km.
Nga đã siết chặt an ninh tại các vùng Kurst, Bryansk và Belgorod trong khi đồng minh Belarus của họ cho biết đã tăng cường phòng thủ dọc theo biên giới sau khi tri hô lên rằng phía Ukraine đã đưa máy bay drone bay qua biên giới và vi phạm không phận của họ.
Phần mình, vào hôm Thứ Bảy, Kyiv đã phá vỡ sự im lặng về tình hình chiến sự khi Tổng Thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã cho quân xâm nhập vào lãnh thổ Nga nhằm “phục hồi công lý” và tạo áp lực lên đội quân xâm lược của Moscow. (TTHN)



























































































