Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhân Giáng Sinh theo Chính Thống Giáo

MOSCOW, Nga (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, ra lệnh quân đội ngừng bắn 36 giờ ở Ukraine nhân dịp Giáng Sinh theo Chính Thống Giáo Nga cuối tuần này, đồng thời cũng đề nghị Ukraine ngừng bắn nhưng nước này tỏ ý bác bỏ ngay lập tức, NBC News đưa tin.

Ông Putin chỉ đạo bộ trưởng Quốc Phòng Nga thực thi lệnh ngừng bắn “dọc toàn bộ đường tiếp xúc giữa các bên ở Ukraine” từ giữa ngày Thứ Sáu, Điện Kremlin thông báo trên Telegram hôm Thứ Năm, 5 Tháng Giêng. Lệnh ngừng bắn này sẽ kéo dài tới nửa đêm Thứ Bảy.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình minh họa: Alexey Danichev/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

“Vì rất nhiều cư dân theo Chính Thống Giáo sinh sống ở những vùng chiến sự, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn để họ có cơ hội dự Thánh Lễ đêm Giáng Sinh cũng như ngày Chúa Giáng Sinh,” ông Putin cho biết.

Ukraine tỏ ý sẽ không đáp ứng đề nghị của ông Putin. Từ lâu, nước này xem đề nghị ngừng bắn của Nga là trò câu giờ.

“Thứ nhất, Ukraine không tấn công lãnh thổ ngoại quốc và giết dân thường, như Nga làm. Ukraine chỉ tiêu diệt quân chiếm đóng trên lãnh thổ của mình…” ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, tuyên bố trên Twitter sau khi ông Putin đề nghị ngưng bắn. “Thứ nhì, [Nga] phải rút khỏi những vùng chiếm đóng – chỉ khi đó họ mới có ‘thỏa thuận ngừng bắn.’ Cứ giữ thái độ đạo đức giả với bản thân đi.”

Tại Mỹ, Tổng Thống Joe Biden cũng nghi ngờ lệnh ngừng bắn của ông Putin.

“Tôi chẳng muốn nhận xét bất kỳ điều gì ông Putin nói. Tôi thấy chuyện này thú vị. Ông ta sẵn sàng ném bom bệnh viện, nhà dưỡng lão, nhà thờ vào ngày 25 (Giáng Sinh) và Năm Mới,” ông Biden nói trong buổi họp báo hôm Thứ Năm.

“Tôi nghĩ ông ta đang muốn tìm chút oxygen,” Tổng Thống Biden thêm.

Dường như ông Putin không ra lệnh ngừng bắn với điều kiện Ukraine đồng ý làm theo, và hiện chưa rõ lệnh ngừng bắn đơn phương này sẽ ảnh hưởng ra sao tới giao tranh giữa hai bên.

Ban đầu, đề nghị ngừng bắn do Thượng Phụ Kirill, người đứng đầu Chính Thống Giáo Nga, đưa ra, nhưng cũng bị giới chức Ukraine bác bỏ. Thượng Phụ Kirill có quan hệ thân thiết với chính phủ Nga và thời gian qua, về mặt tinh thần, ủng hộ cuộc xâm lăng Ukraine.

Ông Podolyak gọi đề nghị của Thượng Phụ Kirill là “cái bẫy khả nghi và là yếu tố tuyên truyền.”

Chính Thống Giáo Nga sử dụng cổ lịch Julius nên mừng Giáng Sinh vào ngày 7 Tháng Giêng – trễ hơn lịch Gregorius (Dương Lịch). Gần đây, một số tín đồ Chính Thống Giáo ở Ukraine bắt đầu đón Giáng Sinh vào ngày 25 Tháng Mười Hai để bày tỏ bất bình và thách thức với Nga. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT