MOSCOW, Nga (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cho biết Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử nếu chủ quyền quốc gia hoặc nền độc lập của Nga bị đe dọa. Tuy nhiên, ông hy vọng Mỹ sẽ kiềm chế các hành động có thể dẫn đến xung đột nguyên tử, theo Reuters.
Tuyên bố này của ông Putin đặt ra một cảnh báo mạnh mẽ đối với Tây phương trước cuộc bầu cử tổng thống Nga trong tuần này. Ông được dự đoán tiếp tục giữ ghế thêm một nhiệm kỳ tiếp theo kéo dài tới sáu năm.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga hôm Thứ Tư, 13 Tháng Ba, ông Putin nhận xét ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, là một chính trị gia có kinh nghiệm, hiểu rõ những rủi ro mà căng thẳng có thể mang lại.
Ông Putin phủ nhận thế giới đang tiến gần tới một cuộc chiến tranh nguyên tử nhưng nhấn mạnh lực lượng nguyên tử của Nga hoàn toàn sẵn sàng.
Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Nga đề cập đến việc sử dụng vũ khí nguyên tử, đặc biệt sau khi xâm lược Ukraine vào Tháng Hai, 2022. Ông Putin đã cảnh báo về việc này trong các bài phát biểu trước đó, đặc biệt là trong bài diễn văn trước quốc dân Nga vào tháng trước ông cảnh báo Tây phương về hậu quả của việc tăng cường can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh nguyên tử.
Khi được hỏi liệu ông đã từng xem xét việc sử dụng vũ khí nguyên tử trên chiến trường ở Ukraine hay không, ông Putin cho rằng điều này không cần thiết. (MPL) [qd]

















































































