Thursday, March 28, 2024

Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ 4

MOSCOW, Nga (AP) — Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 4 hôm Thứ Hai, hứa hẹn sẽ có chương trình cải cách kinh tế để nâng cao đời sống người dân trên cả nước.

Trong buổi lễ được tổ chức tại sảnh đường tráng lệ ở điện Kremlin, ông Putin nói rằng cải thiện nền kinh tế Nga tiếp theo cuộc suy thoái kinh tế, một phần cũng vì các biện pháp trừng phạt của quốc tế, sẽ là một mục tiêu chính của ông trong sáu năm tới.

“Nay, chúng ta phải sử dụng mọi khả năng để phát triển, để có đời sống tốt đẹp hơn, an ninh hơn và sức khỏe tốt hơn,” theo lời ông Putin, năm nay 65 tuổi.

Tuy ông Putin đã tái lập được thế đứng của Nga trên trường quốc tế qua các hành động quân sự, kể cả việc can dự vào cuộc chiến ở Syria để giúp chế độ của tổng thống Bashar Assad, ông đã bị chỉ trích vì không làm gì để đưa kinh tế Nga ra khỏi sự lệ thuộc vào xuất cảng dầu thô và khí đốt.

Ông Putin rời khỏi chức tổng thống năm 2008 vì giới hạn về nhiệm kỳ, nhưng lại giữ chức thủ tướng để hướng dẫn đất nước cho đến khi quay trở lại chức tổng thống vào năm 2012.

Ông Putin trở thành quyền tổng thống Nga vào ngày cuối năm 1999 khi ông Boris Yeltsin bất ngờ từ chức. (V.Giang)

Cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế California

MỚI CẬP NHẬT