DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Quatar, một vương quốc bé nhỏ nhưng giàu có về năng lượng ở Trung Đông, hôm Thứ Hai, ngày 3 Tháng Mười Hai, bất ngờ loan báo rút khỏi khối xuất cảng OPEC, sau hơn 57 năm là thành viên.
Chính quyền Qatar nêu lý do là họ muốn gia tăng sản xuất cả dầu thô lẫn khí đốt, vượt hơn những giới hạn mà khối OPEC đặt ra, bác bỏ các nguồn tin nói rằng Qatar có quyết định này vì sự căng thẳng với Saudi Arabia ngày càng cao.
Lời loan báo của bộ trưởng Năng Lượng Qatar, ông Saad Sherida al-Kaabi, khiến cả thế giới ngạc nhiên và một lần nữa đưa ra các câu hỏi về vai trò của khối OPEC, vốn đã phải thuyết phục các quốc gia không phải là thành viên hãy giảm mức sản xuất để có thể đẩy giá dầu thô lên cao hơn.
Đây cũng là lần đầu tiên có một quốc gia trong vùng Trung Đông rút khỏi OPEC kể từ năm 1960 tới nay.
Trong bản thông cáo, ông al-Kaabi nói rằng Qatar, quốc gia xuất cảng khí nén lỏng (liquefied natural gas LNG) nhiều nhất thế giới, dự trù sẽ tăng mức xuất cảng từ 77 triệu tấn khí đốt mỗi năm lên tới 110 triệu tấn. Ông cũng cho hay Qatar muốn tăng mức sản xuất dầu thô từ 4.8 triệu thùng mỗi ngày lên tới 6.5 triệu thùng.
Hiện chưa có phản ứng gì từ khối OPEC vốn dự trù sẽ họp trong tháng này để thảo luận việc cắt giảm mức sản xuất.
Quốc gia Qatar là nơi có 2.6 triệu người sinh sống và làm việc, nhưng chỉ có hơn 10% trong số này là công dân.
Vào Tháng Sáu năm 2017, Bahrain, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE khởi sự chiến dịch tẩy chay Qatar vì cuộc tranh chấp chính trị kéo dài cho tới ngày hôm nay. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Lãi suất hiện tại của Fed là 5.25%-5.50%, cao nhất trong 23 năm, được cơ…
Ông Dương Văn Thái, bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, đã bị Bộ Công An…
Đôi vợ chồng ở Palmdale bị kết án hơn 20 năm tù tới chung thân…
University of California, Los Angeles (UCLA) thông báo tất cả các lớp học vào sáng…
Thi thể của một bà mẹ đơn thân người Việt Nam được trục vớt trên…
Mèo cư ngụ ở trang trại Texas được cho uống sữa tươi từ những con…
This website uses cookies.