Saturday, April 27, 2024

Quốc hội New Zealand bị tin tặc nguồn gốc Trung Quốc tấn công

WELLINGTON, New Zealand (NV) – Chính phủ New Zealand hôm Thứ Ba, 26 Tháng Ba, tuyên bố trang tin của các cơ quan quốc hội nước này là nạn nhân của hoạt động mạng độc hại có liên kết với một tác nhân có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, theo Reuters.

Tuyên bố nói thêm rằng New Zealand sát cánh cùng Vương Quốc Anh trong việc lên án hoạt động mạng độc hại do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, ảnh hưởng đến ủy ban bầu cử của nước này và nhắm vào các dân biểu Vương Quốc Anh.

(Hình minh hoạ: Jean-Philippe Ksiazek/AFP via Getty Images)

New Zealand không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực Thái Bình Dương lên tiếng về hoạt động của tin tặc được Bắc Kinh hậu thuẫn.

Hồi Tháng Hai, Bộ Thông Tin Và Truyền Thông (DICT) của Philippines cho biết tin tặc hoạt động ở Trung Quốc cố gắng đột nhập vào các trang web và hệ thống email của tổng thống và các cơ quan chính phủ, và một trang theo dõi an ninh hàng hải, nhưng không thành công.

Ông Renato Paraiso, phát ngôn viên DICT, nói với đài phát thanh DWPM rằng các hộp thư của DICT, trang web của National Coast Watch và trang web cá nhân của Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr nằm trong số mục tiêu của các hacker có địa chỉ từ Trung Quốc.

“Chúng tôi không kết luận việc này cho bất kỳ quốc gia nào. Nhưng bằng cách sử dụng các địa chỉ giao thức internet, chúng tôi đã xác định chính xác đó là bắt nguồn từ Trung Quốc,” ông Paraiso nói và thêm rằng “Chúng tôi đang kêu gọi chính phủ Trung Quốc giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.”

Các cuộc tấn công mạng bị ngăn chặn xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, phần lớn là về lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.

Philippines hiện đang thực hiện chiến lược an ninh mạng kéo dài năm năm nhằm tăng cường phòng thủ mạng nhằm chống lại các cuộc tấn công và tội phạm kỹ thuật số. 

Quân đội Philippines năm ngoái tuyên bố sẽ thành lập một bộ chỉ huy an ninh mạng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT