Friday, April 19, 2024

Siêu ký sinh trùng sốt rét tràn lan khắp Đông Nam Á

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Các khoa học gia đang lên tiếng báo động về sốt rét do siêu ký sinh trùng gây ra, có khả năng chống lại mọi thứ thuốc hiện có, và nhanh chóng tràn lan khắp vùng Đông Nam Á.

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát giác loại ký sinh trùng có khả năng miễn nhiễm thuốc trị này vào năm 2007 tại Cambodia, và từ đó đến nay thấy rằng đã lan tới Thái Lan, Lào, và miền Nam Việt Nam.

Các loại thuốc arteminsinin và piperaquine, được coi là thuốc mạnh và hiệu quả nhất để chống sốt rét, nay thấy không thấy có hiệu quả gì đối với một số bệnh nhân ở một số nơi trên thế giới.

Trong ấn bản Tháng Mười của tạp chí y học The Lancet về Bệnh Truyền Nhiễm, các nhà nghiên cứu cho thấy diễn tiến của việc siêu ký sinh trùng sốt rét nay có khả năng chống lại artemisinin trong khu vực dọc theo sông Cửu Long và điều này là “một trong những mối đe dọa lớn nhất cho nỗ lực kiểm soát và diệt trừ bệnh số rét.”

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho hay là trong thời gian qua, các nỗ lực diệt trừ bệnh sốt rét đưa tới sự giảm thiểu 21% các trường hợp bệnh, từ năm 2010 tới 2015, và giảm 29% tổng số người thiệt mạng trong thời gian đó.

Tuy vậy, mỗi năm trên toàn thế giới vẫn có hơn 420,000 người chết vì bệnh sốt rét.

Trong năm 2015, có khoảng 91 quốc gia và khu vực còn báo cáo là có bệnh sốt rét. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT