NIAMEY, Niger (NV) – Hôm Thứ Hai, 7 Tháng Tám, các lãnh tụ phe quân nhân đảo chánh ở Niger đã ra lệnh đóng cửa không phận nước này để đề phòng chuyện Cộng Đồng Kinh Tế Các Nước Tây Phi (ECOWAS) đem quân can thiệp vào nội tình Niger để đưa vị tổng thống vừa bị truất phế của nước này, là Mohamed Bazoum, trở lại cầm quyền ở Niamey.
Hồi cuối tuần qua, Khối ECOWAS đã đưa ra lời cảnh cáo rằng phe đảo chánh có thể phải đối phó với hành động quân sự của liên hiệp các nước Tây Phi này. Khối ECOWAS dự tính nhóm họp vào Thứ Năm để thảo luận về các bước kế tiếp.

Cũng vào thời điểm này, hai nước Mali và Burkina Faso, cũng đang nằm dưới quyền cai trị của các lãnh tụ quân nhân, cho biết họ sẽ gởi các giới chức tới Niger để bày tỏ tình đoàn kết. Một đoạn video được công bố cho thấy một máy bay vận tải đã bay từ Ougadougou, thủ đô của Burkina Faso, và đáp xuống Niger mấy tiếng đồng hồ sau khi không phận nước này bị đóng lại.
Tình hình bất ổn gia tăng trong vùng đã khiến cho nước Pháp thực dân cũ của Niger, vào hôm Thứ Hai, phải đưa ra lời cảnh cáo công dân của họ không được đến vùng Sahel nữa, còn những ai đang lưu lại nơi đó thì hãy cẩn thận vì đang có tinh thần bài Pháp trong dân chúng Niger.
Nhóm quân nhân cầm quyền tại Niger, vào hôm Chủ Nhật, nói rằng họ có thông tin cho hay “một cường quốc bên ngoài” đang chuẩn bị tấn công đất nước của họ sau khi các vị tư lệnh quân đội của Khối ECOWAS, gồm 15 quốc gia, kể cả Nigeria, Senegal, Togo, và Ghana, đã soạn thảo kế hoạch can thiệp quân sự với đầy đủ chi tiết vào Niger. (TTHN)



























































































