Thursday, March 28, 2024

Tấn công bằng dao ở Paris: 1 chết, 4 bị thương, hung thủ bị bắn chết

PARIS, Pháp (AP) – Một kẻ tấn công bằng dao đâm chết một người đàn ông 29 tuổi và làm bị thương bốn người khác trong một khu vực sống động gần nhà hát Opera Garnier nổi tiếng của Paris, trước khi bị cảnh sát bắn chết tối Thứ Bảy.

Nhóm ISIS sau đó thừa nhận kẻ tấn công là một trong những “chiến binh” của họ.

Các giới chức phụ trách chống khủng bố đang điều tra sự việc, và Tổng Thống Emmanuel Macron hứa rằng Pháp sẽ không bị thành phần cực đoan khuất phục, cho dù nước này là mục tiêu của nhiều vụ tấn công khủng bố trong mấy năm nay.

Cảnh sát Paris di tản mọi người trong một số tòa nhà trong khu Right Bank sau vụ tấn công, xảy ra trên đường Rue Monsigny vào lúc 9 giờ tối (giờ địa phương).

Khách trong các quán bar và khán giả đi xem ca nhạc nói rằng họ ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì xảy ra ngay sau đó.

Tuy nhiên, bên ngoài hàng rào cảnh sát phong tỏa khu vực vẫn còn nhiều người ngồi uống cà phê trong các quán gần đó và ánh đèn đường vẫn sáng bình thường sau vụ tấn công.

Một kẻ tấn công không xác định được danh tánh tấn công năm người rồi bỏ chạy, theo cảnh sát và nhân chứng cho biết.

Sau khi gây án, kẻ tấn công có đe dọa cảnh sát khi các nhân viên công lực đến, thế là hung thủ bị bắn chết, theo ông Yvan Assioma, một giới chức nghiệp đoàn cảnh sát, cho biết.

Các giới chức đang điều tra xem hung thủ là ai và có ai giúp đỡ người này hay không, ông Gerard Collomb, bộ trưởng Bộ Nội Vụ, nói với báo giới sáng Chủ Nhật. (Đ.D.)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT