Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm ổ dịch Vũ Hán

VŨ HÁN, Trung Quốc (NV) – Chủ Tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên đến Vũ Hán, trung tâm phát xuất bệnh dịch COVID-19 từ Tháng Mười Hai, 2019. Bệnh dịch lan tràn khắp Trung Quốc thử thách quyền lực của ông Tập, khiến ông hầu như vắng bóng trong thời kỳ đầu khi bệnh dịch bùng phát.

Truyền thông nhà nước cho biết ông Tập đến Vũ Hán vào buổi sáng, nơi này hiện vẫn đang trong tình trạng cô lập cùng với nhiều thành phố lân cận kể từ nửa cuối Tháng Giêng. Thành phố này bị thiệt hại nặng nề nhất với hơn 80,000 ca nhiễm được xác nhận. Trung Quốc đã điều động hàng ngàn viên chức y tế và xây dựng vài bệnh viện dã chiến để cứu chữa số lượng bệnh nhân khổng lồ.

Theo tường thuật truyền thông nhà nước, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ thăm Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để xem xét công việc phòng chống dịch bệnh và thăm hỏi các nhân viên y tế, những người tình nguyện và các bệnh nhân. Ông cũng ghé thăm lực lượng quân đội và công an đang giữ gìn trật tự tại thành phố bị cô lập này.

Chủ Tịch Tập Cận Bình nói chuyện với các nhân viên y tế tại Bắc Kinh. (Hình: Ju Peng/Xinhua via AP)

Trước đó, viên chức cao cấp nhất đến Vũ Hàn là Thủ Tướng Lý Khắc Cường, vào cuối Tháng Giêng khi bệnh dịch ở đỉnh điểm sự bùng phát.

Hiện tại, tình hình bệnh dịch tại Trung Quốc đang ổn định với những con số gia tăng số người bị lây nhiễm giảm dần.

Chuyến thăm của ông Tập đến Vũ Hán cho thấy đảng cầm quyền tự tin với những kết quả khả quan trước những quyết định cứng rắn như cô lập hơn tám mươi triệu người và hủy hết tất cả lễ hội trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Những quyết định trên làm khựng lại nền kinh tế lớn hàng thứ hai toàn cầu.

Dù hiện nay Trung Quốc vẫn có số lượng bị nhiễm bệnh cao nhất, nhưng về tổng thể, bệnh dịch đang lùi dần. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu đang gồng mình đối diện những con số lây bệnh và tử vong tăng lên từng ngày. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT