BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trong tuần này, hàng ngàn đại biểu từ khắp nơi tại Trung Quốc tụ tập về Bắc Kinh để bắt đầu cuộc đại hội chính trị thường niên quan trọng nhất của đất nước, nơi các nhà lãnh đạo sẽ hoạch định phương thức lèo lái nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trong năm tới, đồng thời ra sức xóa bỏ những âu lo về các thách thức trước mặt mà Trung Quốc đang phải đối phó, Đài CNN loan tin hôm Thứ Hai, 4 Tháng Ba.
Tạo niềm tin tưởng vào quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản chắc chắn sẽ là ưu tiên cao nhất trong nghị trình đối với Chủ Tịch Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo Đảng trong hai khóa họp kéo dài một ngày được hoạch định và phối hợp kỹ lưỡng để Bộ Chính Trị Trung Ương “đóng dấu” chung quyết về đường lối cai trị đất nước.
Cuộc tập họp phần lớn có tính tượng trưng này trong năm nay lại có tầm mức quan trọng giữa lúc nền kinh tế Trung Quốc đang bị xáo trộn vì cuộc khủng hoảng trong lãnh vực địa ốc, số nợ công cao ngất, hàng hoá sản xuất bị tụt giá, thị trường chứng khoán rối loạn và mối liên hệ về khoa học-kỹ thuật với Hoa Kỳ bị sứt mẻ. Tất cả những yếu tố này đã khiến người ta đâm ra lo sợ rằng nền kinh tế sẽ mất trớn và không đạt được các mục tiêu đề ra nhằm giữ vững vị thế siêu cường kinh tế hiện có của Trung Quốc.
Đại hội này cũng đánh dấu bước thoát ly mạnh mẽ khỏi các tiền lệ của chế độ cai trị độc đảng, đó là hủy bỏ cuộc họp báo kết thúc đại hội do vị thủ tướng Trung Quốc chủ trì, một truyền thống chính trị đã có từ ba thập niên nay, lúc thế giới có cơ hội nhìn vào tư duy của nhân vật số hai trong cơ cấu lãnh đạo Đảng, người được coi là đặc trách lãnh đạo nền kinh tế của đất nước.
Những thay đổi như vừa kể thế nào cũng làm gia tăng mối âu lo về tính trong sáng của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc và xóa nhòa thêm hình ảnh của vị thủ tướng Quốc Vụ Viện, vốn đang bị quyền kiểm soát nặng tay của Chủ Tịch Tập trong mọi chính sách, kể cả các chính sách kinh tế. Dưới quyền cai trị của họ Tập, vị thủ tướng và toàn thể Quốc Vụ Viện, vốn được coi là Nội Các của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày càng bị đẩy ra ngoài lề. (TTHN)

























































































