Thursday, April 18, 2024

Tàu dầu Iran phát nổ, 30 thủy thủ không ai sống sót

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Chiếc tàu chở dầu của Iran bị tai nạn bốc cháy hơn một tuần qua ở ngoài khơi thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, bùng nổ rồi chìm xuống biển hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, nhật báo The South China Morning Post cho biết.

Theo toán cấp cứu của Iran, không ai trong nhóm thủy thủ đoàn 30 người có hy vọng sống sót.

Chiếc tàu Sanchi, mang quốc tịch Panama, chở 136,000 tấn dầu mua từ Iran, bùng cháy dữ dội vào buổi trưa, khói bốc lên cao tới ba cây số. Đến chiều, mũi tàu chúi xuống nước, chiếc tàu nghiêng rồi chìm mất lúc 5 giờ.

Toán cấp cứu Iran cho rằng các nạn nhân đã chết ngay lúc chiếc tàu bắt đầu cháy khi đụng với chiếc tàu CF Crystal chở ngũ cốc, cách Thượng Hải 300 cây số vào ngày Thứ Bảy, 6 Tháng Giêng. Nhóm cứu cấp thu hồi được hai thi hài thủy thủ chết trên tàu trước khi phải bỏ cuộc.

Tàu Sanchi đang chở “dầu nhẹ” của Iran, trên đường đi tới Nam Hàn thì gặp nạn, số dầu này tương đương với 1 triệu thùng dầu và trị giá khoảng $60 triệu, theo giá thị trường.

Vết dầu loang ra từ chiếc tàu lan rộng khoảng 10 cây số vuông trên mặt biển. Đến đêm Chủ Nhật, một vùng biển đường kính 300 mét vẫn còn bốc cháy. (Đ.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT