DUBAI, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (NV) – Một tàu chở dầu treo quốc kỳ Hy Lạp đang đi qua Biển Đỏ bị oanh kích ồ ạt hôm Thứ Tư, 21 Tháng Tám, làm con tàu “mất kiểm soát,” trôi dạt và bốc hỏa sau một cuộc tấn công bị tình nghi do lực lượng dân quân Houthi tại Yemen thực hiện, quân đội Anh Quốc cho biết, theo hãng tin AP.
Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất tại Biển Đỏ trong nhiều tuần qua, diễn ra trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng do Houthi phát động nhắm vào hàng loạt thương thuyền trong cuộc chiến Israel-Hamas tại Dải Gaza, làm gián đoạn khu vực thương mại hàng hải có nhiệm vụ lưu thông 1 ngàn tỷ Mỹ kim hàng hóa đi qua mỗi năm.
Trong lúc tấn công, những người đàn ông trên những chiếc thuyền nhỏ xuất hiện đầu tiên và nổ súng, cách thành phố cảng Hodeida tại Yemen do Houthi chiếm giữ, khoảng 90 dặm (140 kilometer) về hướng Tây, Trung Tâm Hoạt Động Thương Mại Hàng Hải Vương Quốc Anh UKMTO trực thuộc quân đội Anh Quốc cho biết.

Có bốn đầu đạn bắn trúng con tàu, UKMTO cho biết thêm. Vẫn chưa rõ liệu đầu đạn được khai hỏa từ máy bay không người lái hay hỏa tiễn.
“Con tàu trình báo trong tình trạng mất kiểm soát,” UKMTO cho biết, có khả năng là con tàu bị mất hết năng lượng. “Chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng thương vong.”
Sau đó, UKMTO cảnh cáo rằng con tàu vừa trôi dạt vừa bốc hỏa trên Biển Đỏ.
Bộ Hàng Hải Hy Lạp sau đó xác định con tàu là tàu chở dầu Sounion, đang di chuyển từ Iraq tới Cyprus với 25 thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ oanh kích.
Tối Thứ Tư, UKMTO loan báo một con tàu thứ hai di chuyển trên Vịnh Aden bị ba vụ nổ xảy ra ở vùng nước gần con tàu tác động, mặc dù không gây ra thiệt hại nào. Con tàu thứ hai bị nhắm làm mục tiêu là Wind I, lại bị tấn công một lần nữa vào Thứ Năm với thêm hai vụ nổ xảy ra trên mặt biển, UKMTO cho biết.
Houthi không lập tức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, mặc dù có thể mất nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày trước khi họ thừa nhận. Tuy nhiên, Houthi thừa nhận các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện tại Hodeida, vốn là chiến dịch phá hủy một hệ thống hỏa tiễn địa đối không và radar của Houthi, Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Centcom trực thuộc quân đội Hoa Kỳ cho biết.
Houthi nhắm bắn hơn 80 thương thuyền bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái từ lúc cuộc chiến tại Gaza bùng nổ vào Tháng Mười. Họ chiếm được một tàu đồng thời đánh chìm hai tàu và hạ sát bốn thủy thủ.
Các hỏa tiễn và máy bay không người lái khác bị liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu đánh chặn trên Biển Đỏ hoặc không trúng mục tiêu.
Quân nổi dậy Houthi khẳng định rằng họ chỉ nhắm vào thương thuyền dính líu tới Israel, Hoa Kỳ hoặc Anh Quốc nhằm buộc Israel chấm dứt cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, nhiều tàu bị không kích chẳng dính dáng gì hoặc không liên quan tới cuộc chiến, gồm có một số tàu hướng tới Iran.
Houthi cũng khai triển máy bay không người lái và hỏa tiễn nhắm vào Israel, trong đó có một cuộc tấn công xảy ra ngày 19 Tháng Bảy làm một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương tại Tel Aviv. Israel đáp trả vào ngày hôm sau bằng các cuộc không kích nhắm vào Hodeida, đánh vào các kho nhiên liệu và trạm điện, khiến một số người thiệt mạng và bị thương, Houthi cho biết.
Sau các đợt không kích, Houthi tạm dừng tay cho tới 3 Tháng Tám, lúc đó họ tấn công một tàu chở hàng treo quốc kỳ Liberia khi đang băng qua Vịnh Aden. Một tàu chở dầu treo quốc kỳ Liberia cũng phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công đặc biệt nghiêm trọng bắt đầu từ 8 Tháng Tám, có thể do Houthi thực hiện. Một cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra vào ngày 13 Tháng Tám.
Ba cuộc không kích gần đây nhất, tính luôn cả vụ tấn công hôm Thứ Tư, đều nhắm vào tàu thuyền liên quan tới Delta Tankers, một công ty Hy Lạp.
Trong lúc Iran đe dọa trả đũa Israel về vụ ám sát thủ lãnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran, quân đội Hoa Kỳ lệnh cho hạm đội tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tức tốc di chuyển tới khu vực này. Sớm Thứ Năm, Centcom cho biết USS Lincoln có mặt tại vùng biển Trung Đông và không giải thích thêm chi tiết nào.
Hoa Kỳ cũng lệnh cho tàu ngầm chở theo hỏa tiễn điều khiển vô tuyến USS Georgia tiến vào Trung Đông, trong khi hạm đội tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt thì đang ở Vịnh Oman.
Phi đội chiến đấu cơ F-22 yểm trợ cũng bay vào khu vực Trung Đông đồng thời USS Wasp, một chiến hạm tấn công đổ bộ lớn chở theo chiến đấu cơ F-35, cũng đang ở Biển Địa Trung Hải. (TTHN)









































































































