Friday, April 26, 2024

Tàu Trung Quốc áp sát quần đảo tranh chấp với Nhật

TOKYO, Nhật (NV) – Các tàu tuần duyên Trung Quốc hôm Thứ Hai tiến sát một quần đảo đang có tranh chấp với Nhật ở vùng Biển Hoa Đông, lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một tuần.

Bốn chiếc tàu này tiến vào vùng biển quanh quần đảo, hiện do Nhật kiểm soát, có tên là Senkaku, với phía Trung Quốc gọi là Diaoyu, vào lúc khoảng 10 giờ sáng và di chuyển theo hướng Tây Nam, nguồn tin của tuần duyên Nhật cho hãng thông tấn AFP hay.

Một bản tin từ phía Trung Quốc chỉ nói rằng bốn tàu tuần duyên này chỉ “tuần tiễu vùng biển ngoài khơi quần đảo Diaoyu.”

Tuần duyên Nhật nói rằng đây là lần thứ nhì kể từ Thứ Năm tuần trước, bốn tàu Trung Quốc vào hải phận của Nhật, theo AFP.

Chính phủ Nhật thường xuyên phản đối việc Trung Quốc làm tăng thêm tình trạng căng thẳng trong vùng bằng cách đưa tàu  tới  khu vực tranh chấp.

Bắc Kinh hiện cũng có các tranh chấp biển đảo trong vùng Biển Đông. Trung Quốc tự cho là mình có chủ quyền trên hầu hết khu vực biển đảo mà các quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam khẳng định là có chủ quyền.

Một phán quyết của tòa quốc tế hồi Tháng Bảy năm ngoái bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và chiến hạm Mỹ nay thường xuyên mở các cuộc tuần tiễu trong tinh thần “tự do hải hành”, khiến Bắc Kinh giận dữ, bản tin AFP cho hay. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT