KIEV, Ukraine (NV) – Các quốc gia Tây phương đưa ra nhiều cam kết viện trợ võ khí cho Ukraine, đồng thời lệnh cấm hoàn toàn than đá từ Nga của Liên Minh Châu Âu (EU) cũng bắt đầu có hiệu lực vào Thứ Năm, 11 Tháng Tám, để trừng phạt Moscow, là những hành động mà các tin tức tình báo nói rằng làm tổn hại đến khả năng quân sự của Nga, theo AP.
Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, tuyên bố Đức đang vận chuyển rất nhiều võ khí đến Ukraine và sẽ tiếp tục viện trợ trong thời gian tới. Ông cho biết chính quyền của mình vừa thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá ít nhất $710 triệu và cũng chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Tại một hội nghị ở Copenhagen, Anh và Đan Mạch cũng đưa ra các cam kết giúp đỡ Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Bà Mette Frederiksen, thủ tướng Đan Mạch, cho biết khoản đóng góp mới của Đan Mạch có giá trị $113 triệu, nâng tổng số tiền viện trợ mà quốc gia 5.8 triệu dân này gửi đến Ukraine lên hơn $500 triệu.
Trong khi đó Mỹ, đồng minh hàng đầu của Ukraine, cam kết $9.1 tỷ viện trợ an ninh kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai.
Để gây thêm áp lực cho Nga, Anh tuyên bố gửi thêm nhiều dàn phóng và hỏa tiễn dẫn đường đến Ukraine. Theo chính phủ Anh, các hỏa tiễn có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 50 dặm (80 km) với độ chính xác cao. Hiện tại vẫn chưa rõ số lượng các loại võ khí mới được viện trợ.
Ông Ben Wallace, bộ trưởng Quốc Phòng Anh, cho biết những tuyên bố viện trợ quân sự cho thấy Tây phương “sẽ kề vai sát cánh hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga.”
Phát biểu trong hội nghị qua video của hầu hết các nước phía Bắc Châu Âu, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, kêu gọi các nước viện trợ thêm cho quốc gia của ông.
Anh cho biết Moscow đang gặp nhiều khó khăn vì nhu cầu sản xuất xe chiến đấu bọc thép cho quân đội đang chiến đấu ở Ukraine, do đó họ “dường như rất khó hoàn thành một số đơn đặt hàng xuất cảng” cho lãnh vực quân sự mà vốn dĩ Nga luôn tự hào.
Theo thông tin cập nhật từ tình báo quốc phòng Anh, các quốc gia Tây phương tin rằng một loạt các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Điện Kremlin đang ngày càng ảnh hưởng đến kinh tế Nga, chỉ ra rằng “năng lực kỹ nghệ quân sự của Nga đang gặp trở ngại đáng kể và uy tín của nhiều hệ thống võ khí bị suy giảm vì hiệu suất sản xuất kém.”
Trong cuộc chiến kéo dài gần nửa năm, Nga cũng phải đối mặt với những thách thức khác. Những báo cáo cho thấy lính Nga đang từ chối chiến đấu và đào ngũ. Vì vậy quân đội Nga đang bí mật tìm đủ cách để tuyển lính, thậm chí sử dụng tù nhân để bù đắp thiếu hụt.
Uy tín quân sự của Nga tiếp tục giảm vào hôm Thứ Tư, 10 Tháng Tám, khi Ukraine cho biết chín chiến đấu cơ của Nga bị phá hủy sau một vụ nổ tại căn cứ Không Quân ở Crimea do Nga kiểm soát. Đây dường như là do một cuộc tấn công của Ukraine.
Nga phủ nhận rằng không có máy bay nào bị nổ, cũng như không có vụ tấn công nào diễn ra. Tuy nhiên những bức ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất bảy chiến đấu cơ tại căn cứ bị nổ tung và những chiếc khác có thể bị hư hại.
Các lực lượng Ukraine đang tiến hành những cuộc phản công rộng lớn ở miền Nam, đoạt lại được 54 khu định cư ở khu vực Kherson, nơi bị Nga đánh phá ngay trong những ngày đầu cuộc chiến.
Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Yaroslav Yanushevych, thống đốc Kherson, cáo buộc Moscow pháo kích vào các khu vực mà nước này bị đoạt lại để trả đũa, tạo nên tình cảnh “thảm khốc” ở các thị trấn và làng mạc dọc theo ranh giới phía Bắc của khu vực. Hiện nay 92% khu vực Kherson vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của Nga.
Ở phía Đông, quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi thành công kế hoạch tiến vào thành phố Bakhmut, một mục tiêu tấn công chính của Moscow ở Donetsk. Quân đội Nga cũng không thể phá vỡ phòng thủ của Ukraine gần các thành phố Kramatorsk và Avdiivka.
Ngoài ra quân đội Ukraine cáo buộc Nga pháo kích vào hàng chục thị trấn và làng mạc ở phía Bắc, Nam và Đông Ukraine. Trong bài phát biểu qua video hằng đêm của mình, Tổng Thống Zelensky kêu gọi người dân không tiết lộ chi tiết các hoạt động quân sự của đất nước. (V.Giang) [qd]






























































