Thái Lan yêu cầu nông dân bớt trồng lúa để tiết kiệm nước

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Thái Lan, nhà xuất cảng gạo lớn hạng nhì trên thế giới, đang yêu cầu nông dân trồng ít lúa lại để tiết kiệm nước giữa thời kỳ hạn hán kéo dài trong năm nay, một biện pháp có khả năng làm xáo trộn thị trường lúa gạo thế giới sau khi Ấn Độ đã cắt giảm việc xuất cảng gạo.

Lượng nước mưa tích lũy được trong năm nay tại Thái Lan thấp hơn mọi năm tới 40%, dẫn tới nguy cơ bị thiếu nước trầm trọng, theo lời của ông Surasri Kidtimonton, tổng thư ký Sở Tài Nguyên Nước Quốc Gia.

Nông dân Thái Lan trên đồng lúa. (Hình minh họa: Madaree Tohlala/AFP via Getty Images)

Thái Lan đang gặp thời buổi ít mưa. Vì thế, Sở Tài Nguyên Nước Quốc Gia đã lên tiếng kêu gọi nông dân quay sang “trồng những loại cây ít hút nước và mau chóng đến mùa thu hoạch hơn.”

Ông Kidtimonton nói rằng cơ quan quản trị nước cần phải “chú trọng tới loại nước dùng để cho con người tiêu thụ” cũng như “nước để trồng những loại cây chỉ cần tưới nước lúc ban đầu là có thể cho kết quả quanh năm thay vì theo từng vụ mùa như lúa.”

Để trồng được một số lượng lúa đủ để giã thành 1 kilogram gạo, phải cần tới 2,500 lít nước, trong khi những loại hoa màu thay thế, như hạt kê chẳng hạn, thì chỉ cần từ 650 đến 1,200 lít nước thôi cũng đủ để thu hoạch được một lượng thực phẩm tương đương rồi.

Mới hồi tháng trước Ấn Độ, nước xuất cảng gạo lớn nhất thế giới, đã ra lệnh cắt giảm số lượng gạo xuất cảng ra ngoại quốc, nhằm giữ cho số lượng gạo trong nước đáp ứng đầy đủ nhu cầu no ấm của dân Ấn.

Oscar Tjakra, phân tích gia kỳ cựu của ngân hàng quốc tế Rabobank, có trụ sở ở Utrecht bên Hòa Lan, tuyên bố: “Giá gạo toàn cầu rất có khả năng tăng cao hơn nữa một khi mức sản xuất lúa gạo tại Thái Lan giảm sút dần đi.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT