Friday, April 26, 2024

Thế giới có hơn 700 ngàn người nhiễm COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Thế giới có tới 716,000 người nhiễm COVID-19 tính đến Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins University, nơi theo dõi dịch bệnh này toàn thế giới.

Hoa Kỳ có ít nhất 137,000 người nhiễm bệnh và 2,414 ca tử vong, theo nhật báo The Washington Post.

Ý có ít nhất 97,680 ca nhiễm bệnh đứng hàng thứ nhì, tuy nhiên, lại có số tử vong cao nhất là 10,799.

Những tin đáng chú ý khác liên quan đến bệnh dịch:

– Bà Deborah Birx, cố vấn lực lượng chống dịch của Tòa Bạch Ốc, cảnh cáo: “Không có bất kỳ tiểu bang nào, khu dân cư nào tránh được bệnh dịch.”

– Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia cao cấp nhất về dịch bệnh của chính phủ Mỹ, nhận định hàng triệu người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và từ 100,000 đến 200,000 thiệt mạng.

– Ông John Bel Edwards, thống đốc Louisiana, báo động chỉ trong vài ngày hệ thống bệnh viện sẽ quá tải.

– Thống đốc New York cho biết sẽ có hàng ngàn người chết trong thời gian ngắn sắp tới. Tính đến Chủ Nhật, New York có ít nhất là 965 ca tử vong.

– Giới chức y tế Anh nhận định cần ít nhất sáu tháng để trở lại bình thường.

– Nga ra lệnh cách ly thành phố Moscow bắt đầu từ Thứ Hai, 30 Tháng Ba.

– Ý báo cáo có thêm 756 ca tử vong trong ngày Chủ Nhật. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT