MUMBAI, Ấn Độ (NV) – Flag football chính thức là một trong năm môn thể thao mới được bổ sung vào Thế Vận Hội Mùa Hè 2028 tổ chức tại Los Angeles, theo CNN Sports ngày 16 Tháng Mười.
Vào Thứ Hai, tại phiên họp của Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC) lần thứ 141 ở Mumbai, Ấn Độ, ủy ban thông báo các môn Flag football, baseball/softball, cricket, lacrosse, và squash sẽ được đưa vào Thế Vận Hội.

Đây sẽ là lần đầu tiên Flag football và squash có mặt tại Thế Vận Hội.
Cricket được đưa vào Thế Vận Hội Paris 1900, trong khi lacrosse được đưa vào Thế Vận Hội St. Louis 1904 và London 1908. Baseball và softball tham gia một số Thế Vận Hội, gần đây nhất là vào năm 2021 tại Tokyo 2020.
“Việc lựa chọn năm môn thể thao mới này phù hợp với văn hóa thể thao của Mỹ và sẽ giới thiệu các môn thể thao mang tính biểu tượng của Mỹ với thế giới, đồng thời đưa thể thao quốc tế đến với Hoa Kỳ. Những môn thể thao này sẽ làm cho Thế Vận Hội Los Angeles 2028 trở nên độc đáo,” ông Thomas Bach, chủ tịch IOC, cho biết trong một tuyên bố. “Sự tham gia của các môn này sẽ cho phép phong trào Thế Vận Hội thu hút các cộng đồng vận động viên và người hâm mộ mới ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.”
IOC giải thích rằng quá trình đưa ra quyết định bổ sung năm môn thể thao này cần rất nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm cả việc xem xét mức độ phổ biến của môn thể thao này ở cả Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
Năm môn thể thao bổ sung này là những môn thể thao truyền thống phổ biến ở Mỹ.
Lacrosse sẽ thi đấu theo thể thức “sáu” của trò chơi – một phiên bản nhỏ gọn, nhịp độ nhanh của môn thể thao này ở điểm giao nhau giữa sân và bóng vợt hộp.

Cricket, tuy là môn thể thao phổ biến toàn cầu, nhưng lại ít được quan tâm ở Mỹ cho đến đầu năm nay khi mùa giải khai mạc của Major League Cricket – một cuộc thi tập trung vào thể thức trận đấu diễn ra ngắn hơn.
“Từ lâu, tôi đã tin rằng chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời ở Los Angeles để tạo ra những Thế Vận Hội hấp dẫn nhất, không chỉ cho chúng tôi mà còn cho cả thế giới,” ông Casey Wasserman, chủ tịch ban tổ chức Thế Vận Hội 2028, cho biết. “Toàn bộ chương trình Thế Vận Hội của chúng tôi phản ánh niềm tin này. Chúng tôi rất vui mừng được bắt tay vào sự hợp tác mang tính thay đổi cuộc chơi với các giải đấu chuyên nghiệp lớn nhằm mở ra những cơ hội lớn để quảng bá Thế Vận Hội và Paralympic cũng như thu hút khán giả mới.” (KV) [đ.d.]



























































































