MOSCOW, Nga (NV) – Quân đội Nga đang gặp phải tình trạng ngày càng nhiều binh sĩ từ chối phục vụ trong cuộc xâm lăng Ukraine, theo bản tin của tờ Jerusalem Post trích thuật tuyên bố của Cơ Quan Tình Báo Ukraine (GUR) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Tư.
Báo cáo cho biết tại một số đơn vị, như tại sư đoàn bộ binh cơ giới số 150, thuộc quân đoàn 8 của Quân Khu Nam, số binh sĩ từ chối chiến đấu chiếm đến 60-70%.

Điều này trở thành một vấn đề đối với Nga. Theo GUR, các chỉ huy liên tục thúc giục binh sĩ suy nghĩ lại, hay thậm chí đe dọa giết người thân của những người lính từ chối chiến đấu. Nếu các binh sĩ này theo đơn vị vào Ukraine nhưng từ chối chiến đấu, thì việc từ chối sẽ được vào hồ sơ cá nhân với lời phê “trốn tránh nhiệm vụ quân sự và các nhiệm vụ chiến đấu.”
Một số báo cáo trước đó cho thấy quân đội Nga đang bị sa sút tinh thần trầm trọng. Một bản tin từ trang Nastoyasche Vremya TV của đài Free Radio Liberty hồi đầu Tháng Tư nói binh lính Nga tại 17 thành phố từ chối tham gia xâm lăng Ukraine.
Trong khi đó hồi cuối Tháng Ba, một bản tin cho biết một tướng Nga bị quân đội của mình giết chết vì “sự bất bình giữa các lực lượng Nga được điều động trong và xung quanh Ukraine.”
Từ lâu quân đội Nga được xem là một trong những lực lượng mạnh nhất thế giới. Bảng xếp hạng năm 2021 của Global Firepower xếp quân đội Nga đứng thứ hai, chỉ sau Mỹ và xếp trên cả Trung Quốc. Còn nếu xét về quy mô tổng thể thì quân đội Nga lớn thứ năm thế giới với một triệu binh sĩ tại ngũ và hai triệu quân dự bị.
Nga quy định tất cả nam giới từ 18 đến 27 tuổi phải đi quân dịch một năm. Những lính quân dịch được đào tạo sơ sài, bị đối xử tệ và bị coi thường. Họ chỉ được trả 2,000 rúp một tháng, tương đương dưới $17, theo EUToday.
Hồi cuối Tháng Ba, ông Putin ký lệnh đòi có thêm 134,500 tân binh cho đợt nhập ngũ năm nay. Bộ Quốc Phòng Nga cho biết lệnh triệu tập này không liên quan gì đến cuộc chiến ở Ukraine. (V.Giang) [qd]

































































