COLLEGE PARK, Maryland (NV) – Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, là ngày nóng nhất Trái Đất từ khi người ta bắt đầu lưu dữ liệu khí hậu toàn cầu tới nay, theo dữ liệu Trung Tâm Dự Báo Môi Trường Quốc Gia Mỹ (NCEP), CNN đưa tin.
Hôm Thứ Ba, nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 62.92 độ F (17.18 độ C), cao nhất từ khi người ta bắt đầu lưu dữ liệu. Nhiệt độ này phá kỷ lục 62.62 độ F (17.01 độ C) vừa xảy ra hôm Thứ Hai. Kỷ lục trước đó nữa là 62.46 độ F (16.92 độ C) xảy ra hồi Tháng Tám, 2016.

Giới chuyên gia cảnh báo kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu có thể bị phá vỡ thêm vài lần nữa trong năm nay. Hôm Thứ Ba, ông Robert Rohde, khoa học gia hàng đầu của tổ chức bất vụ lợi Berkeley Earth, viết trên Twitter rằng thế giới “có thể bị thêm vài ngày thậm chí nóng hơn nữa trong sáu tuần tới.”
Những nhiệt độ cao này cho thấy mức độ khắc nghiệt của mùa Hè năm 2023 ở Bắc Bán Cầu, đồng thời khiến người ta chú ý tới sự tiến bộ chậm chạp trong việc giảm khí thải toàn cầu, theo Bloomberg News.
“Đây là án tử hình cho con người cũng như hệ sinh thái,” bà Friederike Otto, chuyên gia Viện Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu và Môi Trường Grantham, cho hay. Hiện tượng thời tiết El Nino sắp đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn nữa, bà Otto cho biết.
Nhiệt độ mùa Hè năm nay làm hàng triệu người khắp thế giới gặp nguy hiểm.
Trung Quốc hiện đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt mới chưa đầy hai tuần sau khi nhiệt độ thủ đô Bắc Kinh lên cao kỷ lục.
Ở Ấn Độ, nắng nóng gay gắt tháng trước có liên hệ với hàng chục trường hợp thiệt mạng tại vài vùng thuộc loại nghèo nhất nước này.
Ở Mỹ, tiểu bang Texas và miền Nam đất nước cũng bị đợt nắng nóng tàn khốc cuối Tháng Sáu, nhiệt độ lên trên 100 và độ ẩm khắc nghiệt.
Ở Mexico, trời nóng như thiêu đốt làm ít nhất 112 người chết từ Tháng Ba tới nay.
Khi nạn biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, khoa học gia cảnh báo những đợt nắng nóng kỷ lục sẽ xảy ra thường xuyên hơn và nặng hơn. (Th.Long) [qd]



























































































