LONDON, Anh (NV) – Nền chính trị rối ren của nước Anh bước sang một khúc quanh mới hôm Thứ Hai, với việc một tân thủ tướng từng vận động nước Anh ở lại với Liên Âu, nay bị áp lực sớm thỏa mãn lời hứa Brexit.
Theo Washington Post, bà Theresa May, bộ trưởng nội an, được nâng lên chiếc ghế cao nhất sau khi bà Andrea Leadsome, bộ trưởng năng lượng, người bỏ ra cả mùa Hè vận động chống lại, bất thần tuyên bố rút lui cuộc đua thay thế chức lãnh đạo của ông David Cameron.
Thứ Tư tới, bà May sẽ tiếp nhận chìa khóa mở cửa tòa nhà số 10 đường Downing Street, nơi làm việc của thủ tướng nước Anh.
Diễn tiến này càng tăng thêm áp lực nước Anh phải sớm rời khỏi Liên Âu, điều mà các lãnh đạo khối Liên Âu từng đòi hỏi nước Anh phải có hành động rút khỏi càng sớm càng tốt.
Trước cuộc trưng cầu dân ý, bà May là người vận động ở lại với Liên Âu. ”
Nhưng sau khi chiến dịch “rời khỏi Liên Âu” chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước và buộc ông Cameron, người ủng hộ “ở lại” phải từ bỏ ghế thủ tướng.
Bà May chuyển hướng và nói rằng bà sẽ hậu thuẫn cho một cuộc rút chân, một chủ trương mà bà đã lập lại trong diễn văn chiến thắng hôm Thứ Hai.
Đứng trước những ngọn tháp kiễu gothic của điện Westminster, bà May cười và nói: “Brexit có nghĩa là Brexit, và chúng ta sẽ thực hiện điều đó đến thành công.”
Bà May sẽ trở thành thủ tướng thứ 76 của nước Anh, nhưng chỉ là phụ nữ thứ nhì nắm chức vụ này, sau bà Margaret Thatcher, người rời khỏi ghế cách đây hơn một phần tư thế kỷ.
Mặc dù thỉnh thoảng bà May được ví như bà Thatcher, một “Người Đàn Bà Thép” của nước Anh, nhưng gần đây bà được so sánh với một nữ lãnh tụ đương thời, đó là Thủ Tướng Đức Angela Merkel.
Cả hai đều ra đời trong thập niên 1950 và cùng là con gái của một mục sư, người theo cánh trung hữu của chính trị Âu Châu.
Cả hai cũng được đánh giá như là những nhà thương thuyết cứng rắn, những kỷ năng mà họ sẽ sớm dùng vào để đối chọi nhau một khi mà bà May mưu tìm một thỏa thuận thương lượng với các đối tác của Liên Âu cho cuộc rút khỏi khối của nước Anh.
Đứng bên ngoài Nghị Viện, trước các nhà làm luật đảng Bảo Thủ, bà May hứa “đưa chúng ta vượt qua được thời kỳ kinh tế và chính trị đầy khó khăn và bấp bênh.”
Bà May từng lập lại rằng nước Anh không thể làm ngơ với kết quả của cuộc trưng cầu hôm 23 Tháng Sáu, theo đó 52% cử tri chọn tách rời nước Anh ra khỏi khối Liên Âu.
Vấn đề mấu chốt hiện nay là thời gian.
Trước đây, bà May từng đề nghị đợi cho đến sang năm mới bắt đầu tiến trình nhưng các lãnh đạo Liên Âu và những chính trị gia ủng hộ Brexit thúc đẩy phải có hành động sớm hơn. (TP)






























































