JERUSALEM, Israel (NV) – Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, bị truy tố về các tội danh gian lận, nhận hối lộ và vi phạm sự tin cậy vào giới chức chính quyền, theo thông báo của Bộ Trưởng Tư Pháp Israel.
Theo bản tin của ABC News, Bộ Trưởng Tư Pháp Avichai Mandelblit loan báo quyết định nói trên sau các cuộc điều tra kéo dài hơn ba năm về các cáo buộc nhắm vào ông Netanyahu trong ba vụ bị coi là phạm pháp.
Ông Netanyahu là thủ tướng đầu tiên của Israel bị truy tố trong lúc tại vị. Ông bị đòi hỏi phải từ chức, tuy nhiên chắc chắn là sẽ bị nhiều áp lực để phải làm điều này.
Lên tiếng trên đài truyền hình vào chiều tối Thứ Năm, giờ Israel, ông Netanyahu nói đây là một ngày rất đau buồn cho Israel và hành động truy tố ông không khác gì một vụ đảo chánh.
Ông nói: “Tối nay, chúng ta chứng kiến một âm mưu đảo chánh nhắm vào một thủ tướng qua tiến trình điều tra có sự thiên vị và bị vẩn đục.”
Tội danh nhận hối lộ có thể đưa đến bản án 10 năm tù, trong khi tội danh gian lận và vi phạm sự tin cậy có thể đưa tới 3 năm tù.
Trong một vụ vi phạm, ông Netanyahu bị tố cao là nhận các món quà đắt giá từ hai người bạn giàu có, là nhà sản xuất phim Hollywood gốc Israel, Arnonn Milchan, và tỉ phú Úc James Packer, để đổi lấy các hỗ trợ cho công việc làm ăn hay dễ dàng về chiếu khán.
Các món quà hai ông Milchan và Packer đưa cho ông Netanyahu có giá trị hơn 1 triệu shekels (khoảng $280,000). Vụ này được gọi là “vụ án số 1000,” và Bộ Trưởng Mandelbilt đề nghị truy tố tội danh gian lận và vi phạm sự tin cậy.
Trong “vụ án số 2000,” ông Netanyahu bị cáo buộc đồng ý tìm cách giới hạn phát hành của một tờ báo để có được sự loan tin tốt đẹp từ một tờ báo khác. Trong vụ này, ông Mandelblit đề nghị truy tố tội vi phạm sự tin cậy.
Trong “vụ án số 4000,” ông Netanyahu bị cáo buộc là khi còn giữ chức bộ trưởng viễn thông và chức vụ thủ tướng, từ năm 2015 đến 2017, đã can thiệp vào công việc của các thanh tra để có lợi cho chủ công ty viễn thông lớn nhất Israel, đổi lấy việc loan tải tin tức có lợi cho ông Netanyahu trên một trang web do người này kiểm soát. Ông cũng bị cáo buộc là đòi trang web này phải loan tin xấu về các đối thủ chính trị của ông.
Khi loan báo việc truy tố, ông Mandelblit cũng kêu gọi bảo vệ cho sự độc lập của hệ thống tư pháp ở Israel và đòi hỏi chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào cá nhân ông và những người cộng sự.
Ông nói thêm rằng khi loan báo ý định sẽ truy tố ông Netanyahu hồi Tháng Hai, ông đã cho các luật sư của thủ tướng nhiều thời giờ để chuẩn bị các lý lẽ phản biện. Sau khi đọc các lý lẽ này, ông Mandelblit nói ông và các giới chức trách nhiệm khác đã bác bỏ phần lớn.
Ông Netanyahu nói ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước theo luật lệ hiện hành.
Đối thủ chính trị của ông Netanyahu, cựu tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz, nói rằng ông Netanyahu nay không còn có sự ủy thác nào từ dân chúng, dù là chính trị hay đạo đức, để có các quyết định sống chết cho đất nước Israel. (V.Giang)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]




































































