Thủ tướng Nhật Bản công du Philippines thắt chặt liên minh đối chọi Trung Quốc

MANILA, Philippines (NV) – Hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tư, Thủ Tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba viếng thăm Philippines nhằm tiếp tục kêu gọi liên minh trước hành động hung hăng không ngừng của Trung Quốc trong khu vực.

Khởi sự chuyến công du kéo dài hai ngày, Ishiba hội kiến Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos tại Manila vào tối Thứ Ba. Các buổi tọa đàm tập trung vào các hành động tác oai tác quái của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đang có tranh chấp, thể hiện cam kết tiếp tục liên minh với Hoa Kỳ cũng như hoạt động đánh thuế Tổng Thống Donald Trump đặt ra, thủ tướng Nhật cho biết trong cuộc họp báo với Marcos.

Trong năm nay, các viên chức Nhật Bản và Philippines dự định khởi động đàm phán về hai hiệp ước quốc phòng, gồm có một thỏa thuận về hoạt động vận chuyển trong quốc phòng cho phép cung ứng quân lương, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác khi lực lượng Nhật Bản có mặt tại Philippines để tham gia huấn luyện chung theo một hiệp định quốc phòng quan trọng ký kết vào năm ngoái và đang chờ cơ quan lập pháp Nhật Bản phê duyệt.

Thủ Tướng Nhật Shigeru Ishiba và Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos bắt tay trước cuộc họp thượng đỉnh song phương ở Cung Điện Malacanang tại Manila, Philippines, ngày 29 Tháng Tư, 2025. (Hình: ROLEX DELA PENA/POOL/AFP/Getty Images)

Ngoài ra còn có một thỏa thuận liên quan tới chính sách bảo mật tin tức quốc phòng và quân sự tuyệt mật được các quốc gia san sẻ với nhau. Kế hoạch đàm phán liên quan tới thỏa thuận này cũng có thể khởi sự trong năm nay, theo các viên chức Nhật Bản và Philippines.

“Tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc đơn phương thực hiện hàng loạt hoạt động, gây xáo trộn cho tình hinh hiện tại bằng võ lực,” Ishiba phát biểu trong một buổi họp báo tại Tokyo vào cuối tuần trước khi công du Việt Nam và Philippines. “Ý định của tôi là tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh.”

Trong những năm gần đây, lực lượng tuần duyên và tàu hải quân Trung Quốc, cùng các tàu dân quân khả nghi, bị tố cáo tông vào thuyền Philippines và Việt Nam, cũng như chặn đường và dùng vòi rồng hỏa lực mạnh để bắn phá trên Biển Đông đang có tranh chấp.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại gần như toàn bộ khu vực thủy lộ này, thậm chí còn điều động thêm lực lượng tuần duyên và hải quân cũng như xây cất các căn cứ trên đảo nhân tạo để củng cố các yêu sách về lãnh hải. Mã Lai, Brunei và Đài Loan cũng từng tham gia vào các đợt đối đầu âm ỉ và dai dẳng chống chọi với Trung Quốc.

Trên Biển Hoa Đông, Lực Lượng Tuần Duyên Trung Quốc CCG thường xuyên điều động tuần duyên hạm và phi cơ xâm nhập vùng biển và không phận xung quanh các hòn đảo mà cả Tokyo lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền hòng quấy rối tàu thuyền Nhật Bản. Đã có lúc Nhật Bản phải điều động chiến đấu cơ đáp trả.

Hoa Kỳ từng nhiều lần cảnh cáo các hành động gây hấn của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản và Philippines, hai trong số những đồng minh hiệp ước trung thành nhất của Washington tại Á Châu.

Tuy nhiên, việc Trump đánh thuế Nhật Bản và Philippines, cũng như các quốc gia khác trên toàn thế giới lại gây ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan khó xử giữa các đồng minh an ninh thân cận.

“Hoạt động đánh thuế của Hoa Kỳ là một đòn trời giáng nhắm làm cả nền kinh tế Việt Nam và Philippines chịu ảnh hưởng. Ngoài ra các công ty Nhật Bản mở rộng kinh doanh qua các quốc gia này cũng chịu những tác động nặng nề,” Ishiba cho biết.

Thủ Tướng Nhật Bản cũng có lịch trình gặp gỡ các giám đốc điều hành công ty Nhật Bản tại Philippines để lắng nghe họ nêu lên những lo ngại.

Sau khi viếng thăm đài tưởng nhớ chiến tranh Nhật Bản tại tỉnh Laguna, miền Nam Manila hôm Thứ Tư, nhà lãnh đạo Nhật Bản ​​sẽ ghé qua tàu BRP Magbanua tại Manila, một trong hai tuần dương hạm lớn nhất do Nhật Bản chế tạo cho lực lượng tuần duyên Philippines.

Tuần dương hạm Magbanua cũng xuất hiện trong các cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng chống lại lực lượng tuần duyên Trung Quốc trên Biển Đông và bị hư hại trong một cuộc chạm trán cam go vào năm ngoái tại bãi cạn Sabina (Chóp Mao) đang tranh chấp. Vào thời điểm đó các quốc gia cáo buộc nhau kích động cuộc đối đầu trên biển cả.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản cũng cung cấp một chục tuần dương hạm cho Philippines, phần lớn được khai triển để bảo vệ lãnh hải quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông. Kế hoạch tiếp theo của Nhật Bản là đóng thêm ít nhất năm tuần dương hạm cho Philippines cũng như cung cấp radar và nguồn quân trang phòng thủ khác cho quân đội Philippines. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT