Thursday, April 25, 2024

Thủ tướng Nhật bất ngờ đến Kiev, hội kiến tổng thống Ukraine

TOKYO, Nhật (NV) – Ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, hôm Thứ Ba, 21 Tháng Ba, bất ngờ thực hiện một chuyến đi không báo trước đến Kiev gặp ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật xuất hiện tại vùng chiến sự kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, sự kiện này nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Tokyo đối với Kiev trong cuộc chiến chống lại xâm lăng Nga.

Ông Volodymyr Zelensky (phải), tổng thống Ukraine, tiếp đón ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, tại Kiev ngày Thứ Ba, 21 Tháng Ba. (Hình: Roman Pilipey/Getty Images)

Thủ Tướng Kishida là nhà lãnh đạo duy nhất của nhóm bảy quốc gia giàu có, khối G7, chưa đến thăm Ukraine, quốc gia nhận được sự ủng hộ của người dân ở Nhật Bản trong cuộc chiến vệ quốc chống lại sự xâm lăng của Nga hơn một năm trước đây.

Tổng Thống Zelensky đã đăng đoạn phim quay cảnh ông chào đón Thủ Tướng Kishida, người mà nhà lãnh đạo Ukraine gọi là “người bảo vệ thực sự mạnh mẽ cho trật tự quốc tế và là người bạn thâm niên của Ukraine,” ở trung tâm thành phố Kiev.

Trước cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Ukraine, thủ tướng Nhật đã đi thăm thị trấn Bucha, nơi có hơn 400 thường dân bị thảm sát vào năm ngoái và địa danh này đồng nghĩa với sự tàn bạo của quân đội Nga trong chiến tranh.

Ông Kishida đặt một vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài một nhà thờ và cúi đầu mặc niệm.

“Thế giới đã bàng hoàng, kinh khiếp khi chứng kiến những thường dân vô tội ở Bucha bị giết cách đây một năm. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng tức giận trước sự tàn bạo khi đến nơi này,” Thủ Tướng Kishida bày tỏ. “Tôi xin thay mặt người dân Nhật gửi lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân và những người bị thương. Nước Nhật sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với nỗ lực cao nhất để lấy lại hòa bình.”

Ông Fumio Kishida (giữa), thủ tướng Nhật, đến khu tưởng niệm nạn nhân bị quân Nga thảm sát ở Bucha, Ukraine. (Hình: Sergei Chuzavkov/AFP via Getty Images)

Sự có mặt của ông Kishida hôm Thứ Hai tại Ukraine lại trùng với chuyến viếng thăm Nga của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, theo AP.

Trong bản thông báo về chuyến đi của ông Kishida, Bộ Ngoại Giao Nhật cho biết ông sẽ “bày tỏ sự tôn trọng đối với người dân Ukraine, những người đang đứng lên bảo vệ quê hương dưới sự lãnh đạo của ông Zelensky, đồng thời thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với Ukraine dưới tư cách người đứng đầu Nhật và chủ tịch G7.” 

Đồng thời Bộ Ngoại Giao Nhật cho biết tại các cuộc đàm phán, ông Kishida sẽ “phản đối cuộc xâm lăng và vũ lực của Nga, cũng như khẳng định cam kết bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”

Cùng lúc này, ông Tập Cận Bình đang viếng thăm Moscow. 

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đón chào ông Tập nồng nhiệt tại Điện Kremlin trong một chuyến thăm mà hai nước mô tả là cơ hội để tăng cường “tình hữu nghị không giới hạn” của đôi bên.

Đài truyền hình NHK của Nhật chiếu cảnh ông Kishida đi hỏa xa từ Ba Lan đến Kiev. Chuyến đi bất ngờ này của ông chỉ diễn ra vài giờ sau khi ông gặp gỡ ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, ở New Delhi.

Ông Kishida, người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 vào Tháng Năm, là lãnh đạo G7 duy nhất chưa đến thăm Ukraine và phải chịu nhiều áp lực vì điều này. Hồi tháng trước ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, dùng lộ trình tương tự để đến Kiev.

Ông Fumio Kishida (trái), thủ tướng Nhật, chuẩn bị đặt hoa tưởng niệm nạn nhân Ukraine bị quân Nga thảm sát ở thị trấn Bucha. (Hình: Sergei Chuzavkov/AFP via Getty Images)

Trước cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine, Nhật có những phản ứng nhanh chóng vì lo ngại một cuộc chiến tương tự có thể xảy ra ở Đông Á, nơi quân đội Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng và làm leo thang căng thẳng ở Đài Loan.

Cùng với Mỹ và các quốc gia Châu Âu, Nhật áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ nhân đạo, kinh tế cho Ukraine. Do những nguyên tắc hòa bình, Nhật chỉ có thể cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự phi chiến đấu như mũ bảo hiểm, áo chống đạn và máy bay không người lái, hoặc cung cấp nhân tạo như máy phát điện. 

Tính đến nay Nhật đóng góp cho Ukraine hơn $7 tỷ, tiếp nhận hơn 2,000 người Ukraine di tản và hỗ trợ ổn định nhà cửa, việc làm, giáo dục – một hành động hiếm có đối với quốc gia có chính sách nhập cư nghiêm ngặt như Nhật. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT