ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Thụy Sĩ, một quốc gia trung lập, đã ngăn cản việc chuyển đạn của Đức cho Ukraine, bằng cách cấm tái xuất cảng đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất, vốn được dùng trong xe thiết vận xa Marder của Đức mà Kiev muốn được cung cấp, theo tờ SonntagsZeitung của Thụy Sĩ đưa tin.
Việc này được đưa ra trong bối cảnh Thủ Tướng Đức Olaf Scholz đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng về việc chính phủ nước này không giao võ khí hạng nặng cho Ukraine, trong khi các đồng minh Tây Phương khác đẩy mạnh việc viện trợ.

Chiến xa Marder do hãng sản xuất võ khí Đức Rheinmetall chế tạo, sử dụng đạn được sản xuất tại Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, Thụy Sĩ đã hạn chế việc tái xuất cảng những trang thiết bị chiến tranh như vậy đến những khu vực đang có xung đột.
Phát ngôn viên của Cơ Quan Hợp Tác Kinh Tế Thụy Sĩ (Swiss State Secretariat for Economic Affairs – SECO) cho biết đã nhận được hai yêu cầu từ Đức để chuyển số đạn dược mà Berlin nhận trước đó cho Ukraine.
Phát ngôn viên này cho biết: “Cả hai yêu cầu của Đức đều bị bác bỏ do liên quan đến tính trung lập của Thụy Sĩ và các quy định ràng buộc không cung cấp thiết bị quân sự cho các khu vực xung đột.”
Thụy Sĩ từng tham gia cùng khối EU để trừng phạt Nga trong một lần hiếm hoi, ra khỏi chính sách trung lập rõ ràng của mình sau khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine. Tuy nhiên nước này vẫn kiên quyết giữ thái độ trung lập trong vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine đến những nơi xung đột.
Hồi tháng trước, Thụy Sĩ cũng từ chối yêu cầu của Ba Lan về cung cấp vũ khí giúp nước láng giềng Ukraine. (V.Giang) [kn]

































































